Vợ đòi đi triệt sản, chồng tức giận đun lá ngón cho 3 con uống khiến 1 bé gái tử vong

Định Nguyễn,
Chia sẻ

Trong cơn bực tức vì vợ đòi đi triệt sản, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, đối tượng Bàn Văn Thắng đã đun nước lá ngón cho ba con uống khiến con gái 5 tuổi tử vong.

Ngày 24/4, Công an huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đang tạm giữ Bàn Văn Thắng (31 tuổi, trú ở xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên) để làm rõ hành vi giết con ruột.

Vợ đòi đi triệt sản, chồng tức giận đun lá ngón cho 3 con uống khiến 1 bé gái tử vong - Ảnh 1.

Vụ việc khiến bé gái 5 tuổi tử vong. Ảnh VOV

Vợ đòi đi triệt sản, chồng tức giận đun lá ngón cho 3 con uống khiến 1 bé gái tử vong - Ảnh 2.

Lá ngón. Ảnh minh hoạ.

Theo điều tra, Thắng không đồng ý cho vợ đi triệt sản nên nhiều lần xảy ra mâu thuẫn và chưa tìm được tiếng nói chung. Trong cơn bực tức, tối ngày 21/4,Thắng lấy nắm lá ngón cho vào ấm nước đun lên cho ba con là Bàn Thị Tuyết (SN 2012), Bàn Thị Nhi (SN 2014) và Bàn Tuấn Hưng (SN 2015) uống.

Do nhiễm độc nặng, bé gái Bàn Thị Nhi (con gái thứ 2 của Thắng) đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên. Hai bé còn lại do uống ít hơn nên đã qua cơn nguy kịch.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Chia sẻ