Video bác sĩ khám phụ khoa đọc to bệnh án của cô gái nhiễm 5 tuýp HPV, còn hỏi "sợ chưa": Bùng nổ tranh luận

Hải My,

Dưới đoạn video của bác sĩ xuất hiện một số ý kiến trái chiều về việc thẳng thắn chia sẻ kết quả khám bệnh.

Mới đây, trên Threads bỗng xuất hiện bài đăng về Bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Lan - Bác sĩ Chuyên khoa II - Nguyên Trưởng khoa Phụ 1 Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Theo đó, chủ nhân bài viết đưa ra tranh luận liên quan đến đoạn clip bác sĩ Ngọc Lan đọc kết quả, trao đổi chi tiết về tình trạng sức khỏe với bệnh nhân.

Cụ thể, trên trang TikTok với gần 50k người theo dõi, bác sĩ Lan thường chia sẻ những đoạn clip về các trường hợp khi đi thăm khám. Ngoài ra, bác sĩ Lan cũng làm các video về việc cung cấp thông tin, đưa ra lời khuyên, lưu ý xoay quanh các bệnh phụ khoa, đặc biệt là dành cho chị em phụ nữ.

Clip được bác sĩ Đỗ Ngọc Lan đăng tải trên các nền tảng MXH của mình, ghi lại quá trình đọc kết quả khám của bệnh nhân nữ, mắc nhiều bệnh về phụ khoa.

Song, một đoạn clip từ khoảng đầu tháng 3 bỗng nhận nhiều ý kiến trái chiều khi một số bình luận cho rằng, bác sĩ Lan khá thẳng thắn, không để ý đến tâm lý của người đang mắc bệnh.

Trong đoạn clip, bác sĩ Lan bày tỏ với bệnh nhân: “Dương tính hết các loại Gardnerella, Streptococcus, Mycoplasma, Ureaplasma, Candida. Còn HPV thì dương tính đỏ chót. Cái con 18 này nó gây kinh khủng nhưng cháu lại nhiễm một lúc nhiều con khác nữa. Cái này gây ung thư, tuýp 18 thì nguy hiểm…”. Kèm theo đọc bệnh án, bác sĩ Lan liên tục cảm thán, thể hiện cảm xúc vì thấy bệnh nhân gặp một lúc nhiều vấn đề.

Video bác sĩ khám phụ khoa gây tranh cãi về cách đọc bệnh án trong năm 2026 - Ảnh 1.

Video bác sĩ khám phụ khoa gây tranh cãi về cách đọc bệnh án trong năm 2026 - Ảnh 2.

Một số bình luận cho rằng, cách nói của bác sĩ có thể làm bệnh nhân hoảng sợ về mặt tâm lý, nhất là với những ai đến khám bệnh nhạy cảm. Các ý kiến này cho rằng bệnh nhân luôn muốn nghe lời đánh giá, nhận định từ bác sĩ nhưng với giọng điệu chuyên nghiệp, điềm tĩnh để thể hiện được sự an tâm, không gây tâm lý hoảng sợ.

Hơn nữa, không ít người cho rằng đa số người trẻ, cảm thấy có phần ngại đi khám các bệnh nhạy cảm, một phần vì sợ gặp bác sĩ có phần định kiến, phán xét hoặc có những phản ứng thái quá. Ngoài ra, đặt vào tâm lý của người bệnh, dù ai cũng muốn biết thông tin kết quả thực tế, chính xác nhưng vẫn mong muốn được chia sẻ theo hướng nhẹ nhàng để không bị hoảng loạn thêm.

Video bác sĩ khám phụ khoa gây tranh cãi về cách đọc bệnh án trong năm 2026 - Ảnh 3.

Video bác sĩ khám phụ khoa gây tranh cãi về cách đọc bệnh án trong năm 2026 - Ảnh 4.

Đoạn clip nhận về một số ý kiến trái chiều về cách đọc kết quả, bày tỏ cảm xúc của bác sĩ

Tuy nhiên, trái lại với những bình luận trên, phần đông đều cho rằng cách nói chuyện của bác sĩ Lan là điều bình thường. Về những câu từ cảm thán, cộng đồng mạng bày tỏ đó chỉ là cách thể hiện biểu cảm thông thường, sốc hoặc bất ngờ, thậm chí lo lắng cho bệnh nhân khi còn trẻ nhưng đã gặp nhiều vấn đề và không đi khám để xử lý sớm hơn.

Ngoài ra, dân tình cũng cho hay các bác sĩ ngoài giỏi chuyên môn đều có những nguyên tắc trong việc trao đổi với bệnh nhân. Điều tối kỵ là nói giảm nói tránh, phải luôn thông tin đầy đủ, chính xác để bệnh nhân nắm bắt và hiểu được mức độ, tình trạng bệnh của mình.

Bên cạnh đó, một số người đã từng khám bệnh với bác sĩ Lan đều nhận xét bác sĩ có tay nghề cao, rất chân thành và tâm lý. Với những trường hợp nghiêm trọng, bác sĩ bắt buộc phải nhấn mạnh, đưa ra cảnh báo để bệnh nhân điều chỉnh lại thói quen sinh hoạt, tránh tình trạng gây nguy hiểm hơn về sau.

- “Mình thấy bác sĩ nói vậy là bình thường, các bạn trẻ bây giờ có đang nhạy cảm quá mức không? Bác không nói thế thì lại nghĩ bệnh vậy bình thường rồi chủ quan. Mà trong khi mình thấy khi đọc kết quả, bác sĩ còn sốc và lo lắng vì không nghĩ bệnh nhân trẻ nhưng nhiễm nhiều bệnh nguy hiểm”.

- “Có lúc thì động viên, mềm mỏng nhưng cũng có lúc phải rắn để dằn bệnh nhân xuống, cảnh báo tình trạng bệnh. Đơn giản là gặp bệnh nhân 5 lần nhưng cả 5 lần đều không có tiến triển tốt hơn thì phải cảnh báo biến chứng để họ nghiêm túc nhìn nhận và thay đổi thói quen. Nên mình thấy bác sĩ nói vậy không có gì quá đáng”.

- “Mình lại thích đi khám các bác sĩ như vậy, được thẳng thắn nghe về bệnh của mình để còn biết cách điều trị. Dẫu sao cũng là do bản thân mình không tự chăm sóc tốt, giờ có bệnh thì phải lắng nghe và tuân thủ thôi”.

- “Nhưng đây là tình trạng nghiêm trọng, đáng báo động thật. Mình thấy bác sĩ còn có cả sự lo lắng, tiếc nuối cho bạn nữ vì không hiểu tại sao lại để đến tình trạng như vậy”.

- “Thứ nhất là bác sĩ này nói chuyện rất bình thường, lịch sự và không có chút phán xét xấu nào đến bệnh nhân. Thứ 2 là nên nói rõ ràng là bệnh rất nguy hiểm và khẩn cấp để bệnh nhân và người nhà không chủ quan, không coi nhẹ bệnh. Nhiều trường hợp bác sĩ nói nhẹ có, nói nặng có mà người bệnh và người nhà vẫn còn dửng dưng, đến lúc trở nặng thì không kịp điều trị”.

Còn bạn, bạn nghĩ gì về đoạn clip này và có đồng tình với bác sĩ?

Chia sẻ