Hai bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng huyết, suy đa tạng do mắc bệnh Whitmore, còn gọi là nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người". Hiện một bệnh nhân vẫn nguy kịch.
Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhi V.T.N.T. (54 tháng tuổi, trú tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) mắc bệnh Whitmore.
Tại Việt Nam, bệnh vi khuẩn “ăn thịt người” Whitmore xuất hiện rải rác. Các ca bệnh gần đây nhất được phát hiện tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, trong đó đã có trường hợp tử vong.
Whitmore được phát hiện ở Việt Nam từ những năm 50 của thế kỷ trước và lưu hành lẻ tẻ tại một số tỉnh phía Nam. Gần đây, các ca bệnh được báo cáo có xu hướng gia tăng.
Sau khi ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh Whitmore, còn được gọi là vi khuẩn ăn thịt người, ngành Y tế tỉnh Đắk Nông đã triển khai các biện pháp giám sát.
Bệnh nhi tử vong đêm 11/11, trong tình trạng suy đa tạng, hoại tử ruột. Trước đó các bác sĩ đã phẫu thuật nhưng tình trạng của trẻ quá nặng nên không qua khỏi.
Ngày 12/11, lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết bệnh nhi 15 tuổi nhập viện vì nhiễm vi khuẩn gây bệnh Whitmore đã tử vong sau vài ngày điều trị.