Vào khách sạn "phục kích" vợ ngoại tình để tống tiền

Theo Vietnamnet,
Chia sẻ

Một đối tượng vừa bị Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) bắt giữ về hành vi tống tiền vợ khi bị vợ "cắm sừng".

Vào khách sạn
Đối tượng Hồ Văn Dũng

Đối tượng bị bắt giữ là Hồ Văn Dũng (SN 1980, trú tại tổ dân phố 14, thị trấn Phố Châu, Hương Sơn).

Trước đó, Dũng và vợ mình là Trần Thị Lương (SN 1983) trục trặc chuyện tình cảm. Hai người đang sống ly thân. Trong thời gian chờ giải quyết ly hôn, vợ Dũng đã có bạn trai mới. Biết chuyện, Dũng âm thầm theo dõi để bắt quả tang.

Khoảng 13h30 ngày 15.2, Dũng nhận được tin báo chị Lương đang cùng một người đàn ông khác thuê phòng nghỉ tại khách sạn Ánh Hồng (xã Sơn Trung, Hương Sơn) để “tâm sự”.

Ngay sau đó, Dũng rủ theo bạn bè bất ngờ ập đến bắt quả tang vợ và nhân tình đang “tâm sự” tại đây.

Sau đó, Dũng yêu cầu vợ viết tường trình toàn bộ sự việc và "bồi thường danh dự" cho Dũng số tiền 30 triệu đồng. Trong tình thế đó, chị Lương phải viết cam kết chấp nhận như yều cầu của Dũng và đưa trước cho Dũng 10 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau đó chị Lương đã làm đơn tố cáo gửi Công an huyện Hương Sơn về hành vi tống tiền của Dũng.

Sau khi nhận được đơn tố cáo, ngày 22.2.2014, Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hồ Văn Dũng.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Chia sẻ