WHO đã có đầy đủ bằng chứng cho thấy nhóm trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi được tiêm vaccine COVID-19 có hiệu quả bảo vệ cao hơn nhiều so với nhóm không được tiêm.
Ngày 23/8, Pfizer đã công bố dữ liệu mới cho thấy, vaccine của hãng này tiếp tục giảm nguy cơ mắc COVID-19 ở trẻ em từ 6 tháng đến 4 tuổi.
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, Viện đã tiếp nhận viện trợ và phân bố 9.187.200 liều vaccine Moderna trẻ em (0,25ml) cho các tỉnh, thành phố để triển khai tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Khoảng 14 triệu mũi tiêm vắc-xin Covid-19 chưa được cập nhật lên hệ thống và hơn 15 triệu người có CCCD/CMND nhưng sai thông tin với cơ sở dữ liệu, trong đó TP HCM chiếm nhiều nhất.
Hiện còn khoảng 14 triệu mũi tiêm vaccine COVID-19 chưa được cập nhật lên hệ thống và 15.330.708 đối tượng sai thông tin.
Việc tiêm chủng vaccine Covid-19 trên diện rộng đã góp phần rất lớn trong việc kiểm soát đại dịch Covid-19. Tuy nhiên vẫn còn một số nhóm người có nguy cơ cao bệnh tiến triển nặng khi mắc Covid-19 cần được trang bị thêm một lớp bảo vệ. Kháng thể đơn dòng là phương pháp có khả năng tăng cường bảo vệ cho nhóm nguy cơ cao trong đại dịch.
Theo GS.TS Phan Trọng Lân - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, trong 4 mũi tiêm vaccine COVID-19 thì mũi 3, mũi 4 ở giữa mức phản ứng của mũi 1, mũi 2. Ví như vaccine Pfizer thì mũi 2 phản ứng hơn mũi 1 còn mũi 3, mũi 4 ít phản ứng hơn mũi 2.
Một số nhà khoa học cho rằng một giải pháp tương lai là sử dụng các loài cây để sản xuất vaccine. Dù hiện chưa có vaccine nào được bào chế từ thực vật có thể dùng cho con người, nhưng một số đang được nghiên cứu.
Mũi vaccine tăng cường tạo ra những thay đổi quan trọng đối với hàng rào kháng thể bảo vệ của chúng ta, giảm mối đe dọa từ biến thể mới Omicron.
Ngày 7/12/2021, trên địa bàn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La xảy ra vụ việc một học sinh tử vong sau 3 ngày tiêm vaccine phòng COVID-19.