Uống rượu làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim ở phụ nữ
Theo Reuters, một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra thêm bằng chứng của mối liên hệ giữa rượu và sức khoẻ, và sự việc sử dụng rượu điều độ là yếu tố cốt lõi.
Phụ nữ uống rượu có nguy cơ mắc những bệnh nguy kịch về tim mạch thấp hơn so với những người tránh dùng đồ uống có cồn, nhưng nếu uống quá nhiều 1 lần 1 tháng hoặc nhiều hơn sẽ làm tăng khả năng mắc bệnh của họ, Tiến sĩ Joan M.Dorn, Đại học Buffalo, New York và đồng nghiệp đã chỉ ra điều này.

Có những chứng cớ rõ ràng rằng uống rượu một cách điều độ có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, nhưng lại có rất ít những thông tin về cách thức sử dụng rượu có thể ảnh hưởng như thế nào đối với phụ nữ - Tiến sĩ Dorn và nhóm nghiên cứu giải thích trên tạp chí Addition.
Để khảo sát, bà và đồng nghiệp đã so sánh 320 phụ nữ bị những căn bệnh về tim mạch với 1565 người khoẻ mạnh khác. Trong đó, 13% những người tham gia trong cuộc nghiên cứu chưa từng nghiện rượu, số còn lại là những người sử dụng rượu trung bình 2 lần 1 ngày.
Phụ nữ uống mỗi ngày một ít rượu sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ bị bệnh tim mạch hơn những người không uống rượu, trong khi những người uống trung bình 3 lần 1 ngày thường có nguy cơ cao gấp rưỡi những người không sử dụng rượu hay những người uống rượu điều độ.
Tuy nhiên, những phụ nữ thường xuyên say sưa ít nhất 1 lần một tháng thường có nguy cơ mắc bệnh tim mạch gấp 3 lần so với những người không sử dụng rượu, gấp 6 lần so với những phụ nữ uống rượu hàng ngày nhưng không bao giờ rơi vào tình trạng say sưa. “Họ không phải uống đến mức say sưa mỗi tuần, chỉ một chút mỗi tháng”. Tiến sĩ Dorn lưu ý.
Theo tiến sĩ Dorn, thông điệp ở đây là “nếu bạn không uống rượu, đừng nên bắt đầu, nhưng nếu bạn quan tâm đến vấn đề tim mạch của mình, hãy tỉnh táo để sử dụng rượu một cách điều độ sẽ giúp bạn ít có nguy cơ mắc bệnh tim mạch, hãy xác định giới hạn cho việc sử dụng rượu của mình”.