Ứng dụng công nghệ hiện đại: Tạo không gian mới cho nghệ thuật biểu diễn
Giữ vững giá trị truyền thống nhưng không ngừng đổi mới về hình thức trình diễn, nhiều đơn vị nghệ thuật đang tận dụng công nghệ hiện đại như một công cụ để đưa sân khấu đến gần hơn với khán giả thời đại số, đồng thời phục vụ cho du lịch văn hóa.
Trong bối cảnh công chúng ngày càng kỳ vọng vào những trải nghiệm giải trí đa tầng và mới lạ, việc tích hợp công nghệ vào nghệ thuật biểu diễn không còn là xu hướng, mà đã trở thành bước tiến tất yếu của ngành công nghiệp văn hóa.
Chiều qua (20/5), sự kiện công bố đổi tên gọi của Nhà hát Star Galaxy đã chính thức được diễn ra. Sau một thập Nhà hát Star Galaxy chính thức có tên gọi mới - Nhà hát Ngôi Sao.

Phát biểu tại lễ ra mắt Nhà hát Ngôi Sao (Hà Nội) ngày 20/5, Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng – Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam – nhấn mạnh: “Công nghệ không thay thế cảm xúc, nhưng sẽ giúp cảm xúc được khuếch đại và lan tỏa mạnh mẽ hơn – đó cũng là mong muốn lớn nhất của người làm nghệ thuật".
Theo ông Thắng, các công nghệ hiện đại như thực tế ảo tăng cường (AR), thực tế ảo (VR), trình chiếu hologram hay 3D mapping nếu được ứng dụng hợp lý không chỉ giúp làm đẹp vở diễn mà còn tạo thêm một chiều không gian mới cho cảm xúc, thẩm mỹ và trí tưởng tượng của khán giả.

Nhà hát Ngôi Sao hiện được trang bị hệ thống sân khấu trình chiếu đa lớp, ánh sáng và âm thanh đồng bộ – đủ sức khai thác trọn vẹn các công nghệ tiên tiến. Điều này mở ra cơ hội để các bộ môn truyền thống như xiếc được làm mới từ hình thức đến cách kể chuyện.

“Việc kết hợp công nghệ vào xiếc phức tạp hơn nhiều so với biểu diễn thông thường. Nghệ sĩ không chỉ phải thành thạo kỹ thuật sân khấu mà còn phải canh chuẩn từng nhịp âm thanh, ánh sáng, hình ảnh – đòi hỏi thời gian luyện tập gấp đôi,” ông Thắng chia sẻ.
Ông dẫn chứng trường hợp Cirque du Soleil – đoàn xiếc nổi tiếng thế giới – mất đến 2 năm để xây dựng một show diễn tích hợp công nghệ.
Từng là đạo diễn của vở “IONAH” – tác phẩm siêu thực đầu tiên được dàn dựng với công nghệ sân khấu hiện đại tại Nhà hát Star Galaxy cách đây 10 năm – ông Thắng nay tiếp tục hợp tác cùng Nhà hát Ngôi Sao để thực hiện một dự án mới, kết hợp xiếc, múa và trình chiếu thị giác. Vở diễn sẽ không lời, sử dụng ngôn ngữ hình thể làm chủ đạo và công nghệ đóng vai trò như một “bối cảnh động” để truyền tải câu chuyện, cảm xúc.

Không chỉ các đơn vị tư nhân, một số nhà hát công lập cũng đang bắt đầu tiếp cận công nghệ biểu diễn hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của khán giả.
Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Minh Hiếu – phụ trách Nhà hát Kịch Việt Nam – thẳng thắn nhìn nhận: “Hệ thống sân khấu tại các nhà hát công lập hiện nay vẫn còn hạn chế về công nghệ. Việc các đơn vị tư nhân tiên phong đầu tư mạnh cho công nghệ trình diễn là tín hiệu tích cực cho sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa".

Về phía đơn vị tổ chức, bà Nguyễn Thị Nguyệt Anh – Giám đốc Nhà hát Ngôi Sao – cho biết nhà hát đã ký kết hợp tác với nhiều nhà hát thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Mục tiêu là mang đến những chương trình nghệ thuật ấn tượng, giữ lại tinh thần cốt lõi nhưng có cách thể hiện hiện đại, hấp dẫn và phù hợp với thị hiếu mới.
PV