Underwear qua các thời kỳ

N.D,

Phụ nữ luôn gắn liền với các loại áo lót, có thể là một chiếc áo lụa mỏng, áo lót có đệm nâng hay một chiếc áo có dây móc với tất chân…

Từ những năm 50 với những chiếc áo lót dáng nhọn cho đến thời kỳ áo lót công nghệ cao như ngày nay, những bộ quần áo lót phụ nữ đã trải qua rất nhiều thay đổi.

Hình giới thiệu sản phẩm của hãng thời trang danh tiếng Myla
 
“Cuộc cách mạng đồ lót” chính là mối quan hệ giữa thời trang, phụ nữ, cơ thể con người và cách phụ nữ phô trương hay che giấu đi những đường nét của họ.
 
Ngoài chức năng và mục đích vốn có của nó, đồ lót không giống như các thứ trang phục khác, nó có thể đem lại cảm xúc, sự “khiêu khích” hoặc thậm chí là gây ra xì căng đan xôn xao dư luận. Đồ lót còn đem lại cảm hứng sáng tác vô tận cho các nhà thiết kế.
 
 
 
Trong những năm 1920 và 1930: Để giữ vóc dáng như các thiếu nữ , những chiếc áo lót được thiết kế nhằm che đi và làm phẳng phần ngực

 Những hình ảnh underwear qua các thời kỳ còn cho chúng ta thấy được vai trò của phụ nữ trong xã hội đã thay đổi thế nào và thấy được xu hướng chuyển từ “phẳng lì” đến “nâng – đẩy” rồi phong cách “để thả tự do”.

Từ những năm 1920 đến 1930 dáng dấp được ưa chuộng là thẳng và gầy nên đồ lót cũng có dáng phẳng, ít đường cong và che giấu phần ngực.

Xu hướng tôn đường con nữ tính xuất hiện từ những năm 1940 và thực sự rộ lên từ những năm 1950 với những sản phẩm phá cách của Christian Dior giúp tôn lên vẻ đẹp đầy sức sống.
 
 
Những năm 1950: Sự phá cách của Christian Dior đã tôn vinh vẻ đẹp của những người phụ nữ như Marilyn Monroe, và những chiếc áo lót đó được tạo ra cho ai có dáng người “đồng hồ cát”.
 
Những phụ nữ có dáng “đồng hồ cát” thì cần loại áo ôm lấy phần eo và nhấn vào phần ngực. Đây là phong cách của các ngôi sao Hollywood thời đó như Marilyn Monroe và Rita Hayworth.
 
Sự vươn lên của chủ nghĩa bình đẳng nam nữ trong những năm 1970 đã mang lại cái nhìn thoáng hơn trong thẩm mỹ.
Phụ nữ vẫn cần có đồ lót nhưng họ cũng muốn tự do trong ăn mặc và đặc biệt là bớt rườm rà cứng nhắc.
 
Đồ lót cũng đa dạng từ đồ mặc trong phòng ngủ hàng ngày, các mẫu áo quyến rũ cho đến cách các sao mặc đồ hiệu.
Trải qua thời gian các nghiên cứu và cải tiến đã thay đổi cả cách chúng ra mặc đồ lót, cách marketing và quảng cáo các sản phẩm cũng thay đổi theo...
 
Hãy ngắm nhìn Eva Herzigova trong chiến dịch quảng cáo của hãng Wonderbra từ những năm 1990, cô ấy đã làm tắc nghẽn giao thông với những đường nét cơ thể đầy quyến rũ.
Hay quảng cáo của Kylie Minogue cho hãng Agent Provocateur năm 2001 với những tư thế “quằn quại” trên chiếc ghế sofa.
Thật là những hình ảnh khó quên.
 

Eva Hertzigova trong mẫu quảng cáo của Wonderbra (1994)

 
 

Kylie Minogue quảng cáo cho Agent Provocateur năm 2001, những hình ảnh này được cấm chiếu trên truyền hình.

 
Trong tương lai áo lót sẽ giảm bớt đi tính công dụng, hình thức của chúng sẽ được tập trung làm cho hoàn hảo hơn và nó sẽ là loại trang phục nhấn mạnh vào vẻ đẹp phụ nữ, làm phụ nữ thấy tự do thoải mái hơn.
 

Những năm 1970 và 1980: Đồ lót đã bớt cứng nhắc và trở nên thoải mái hơn cùng với sự khẳng định vai trò của người phụ nữ. 

 
 

Giờ đây, phụ nữ chưa bao giờ có nhiều sự lựa chọn như thế, các tên tuổi thời trang lớn như Stella McCartney, Wundervoll hay Pleasure State luôn được phụ nữ quan tâm, ưa chuộng

 
 
 
Những mẫu underware trong các show diễn của Victoria's Secret đã trở thành nghệ thuật và được cả thế giới đón xem

 

 
Triumph cũng là một tên tuổi lớn trong làng thời trang nội y
 
N.D
Chia sẻ