Tuyển sinh đầu cấp: Rút gọn nhiều công đoạn

Đặng Trinh,
Chia sẻ

Năm học 2022-2023, hầu hết các quận, huyện tại TP HCM thực hiện đồng loạt công tác tuyển sinh đầu cấp theo phương án trực tuyến.

Ngoài đăng ký hồ sơ trực tuyến, các địa phương cũng thực hiện trả hồ sơ trực tuyến. Phụ huynh chỉ phải làm một công đoạn là mang hồ sơ đến trường đối chiếu, kiểm tra trước khi nộp hồ sơ nhập học cho con.

Nhận, trả hồ sơ trực tuyến

Lãnh đạo nhiều phòng giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) cho biết so với trước kia, việc tuyển sinh đầu cấp năm học này đã đơn giản và rút ngắn công đoạn đi rất nhiều. Thay vì mọi thủ tục, công việc trước đây làm theo hình thức trực tiếp, tốn nhiều thời gian, công sức của phụ huynh thì nay chuyển sang trực tuyến. Đơn cử, tại quận Tân Phú, kể cả bậc học mầm non, tiểu học, lớp 6 đều thực hiện 2 công đoạn là đăng ký trực tuyến và trả kết quả trực tuyến. Ông Phan Sĩ Đạt, Trưởng Phòng GD-ĐT quận Tân Phú, thông tin phụ huynh sẽ sử dụng tài khoản và mật khẩu trong giấy gọi trẻ, truy cập vào trang web để đăng ký nhập học trực tuyến cho con.

Tuyển sinh đầu cấp: Rút gọn nhiều công đoạn - Ảnh 1.

Phụ huynh sẽ thuận lợi hơn khi tham gia đăng ký cho con vào lớp 1, lớp 6 qua hình thức trực tuyến .Ảnh: TẤN THẠNH

Ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Trưởng Phòng GD-ĐT TP Thủ Đức, cho biết tuyển sinh đầu cấp theo hình thức trực tuyến đã được Phòng GD-ĐT thực hiện từ năm học trước, theo phương châm phụ huynh có thể ngồi ở nhà để đăng ký hồ sơ cho con. Phụ huynh chỉ phải thực hiện công đoạn cuối cùng là mang hồ sơ đến trường theo địa bàn phân tuyến để đối chiếu, xác nhận hồ sơ nhập học. "Phòng GD-ĐT TP Thủ Đức còn tổ chức riêng một đội ngũ cán bộ tư vấn, giải đáp trực tuyến cho phụ huynh. Chẳng hạn, nếu có thắc mắc gì về tuyển sinh đầu cấp, cha mẹ học sinh (HS) có thể gửi câu hỏi qua Facebook, các đường link của Phòng GD-ĐT cung cấp, phụ huynh sẽ có câu trả lời chậm nhất là 24 giờ kể từ lúc gửi câu hỏi" - ông Nguyên nói.

Nhiều đổi mới tuyển sinh tại các trường "điểm"

Dù chưa có kế hoạch tuyển sinh chính thức do bậc tiểu học kết thúc năm học muộn. Tuy nhiên, theo lãnh đạo nhiều phòng GD-ĐT, dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1, 6 một số trường "điểm" tại các quận, huyện không khác nhiều so với năm học trước. Ông Nguyễn Thành Văn, Trưởng Phòng GD-ĐT quận 10, cho hay năm nay chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 tại Trường THCS Nguyễn Văn Tố dự kiến bằng chỉ tiêu năm học trước, khoảng 10 lớp với khoảng 300 HS.

Tại quận 7, theo ông Đặng Nguyễn Thịnh, Trưởng Phòng GD-ĐT quận, hiện nay do bậc tiểu học kết thúc năm học muộn nên kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp, kế hoạch phân tuyến vẫn còn phải cân nhắc, tính toán để tham mưu UBND quận. Thông tin về kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ, ông Thịnh cho hay dự kiến từ 10-12 lớp và phương án tuyển sinh vẫn như các năm trước. "Tuy nhiên, đây chỉ là kế hoạch tham mưu của Phòng GD-ĐT, kế hoạch chính thức sẽ do UBND quận quyết định" - ông Thịnh nói.

Trong khi đó, Trường Tiểu học Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú) - một trường được mệnh danh là ước mơ của rất nhiều phụ huynh tại quận, năm học tới sẽ đổi mới phương án tuyển sinh. Cụ thể, theo kế hoạch tuyển sinh của Phòng GD-ĐT quận Tân Phú, đối với tuyển sinh lớp 1 tại Trường Tiểu học Tân Sơn Nhì, Phòng GD-ĐT phân bổ 50% chỉ tiêu vào lớp 1 giao UBND phường lập danh sách gọi trẻ và 50% chỉ tiêu còn lại giao trường xây dựng kế hoạch và thực hiện tuyển sinh theo điều kiện thực tế của trường. Riêng đối với chỉ tiêu giao trường tuyển sinh, phòng cũng gắn với yêu cầu xét ưu tiên cho trẻ sinh năm 2016 thường trú tại quận Tân Phú.

Tại quận Gò Vấp, theo ông Dương Trần Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Đức Thọ, vì là trường thực hiện theo mô hình trường tiên tiến, nên chưa năm nào tuyển sinh vào lớp 1 tại trường vượt quá 180 em. "Vì chỉ tiêu tuyển sinh ít, trong khi áp lực dân cư lại rất đông nên hằng năm theo kế hoạch tuyển sinh của quận ban hành, trường chỉ ưu tiên tuyển sinh trẻ có hộ khẩu thuộc phường 15. Trong trường hợp trẻ ở phường 15 vẫn quá đông, sẽ được phân bổ tiếp vào một trường tiểu học khác thuộc địa bàn phường" - ông Bình chia sẻ. 

86.192 học sinh đăng ký thi tuyển sinh 10

Ông Võ Thiện Cang, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết thành phố có 86.192 HS đăng ký thi tuyển sinh lớp 10; 6.484 HS đăng ký thi chuyên và 1.305 HS đăng ký thi tích hợp. Trong khi đó, số HS lớp 9 dự xét tốt nghiệp THCS là 108.290 HS. Sở GD-ĐT thành phố đã bố trí 150 điểm thi, 3.953 phòng thi; huy động 11.859 giáo viên làm cán bộ coi thi...

Chia sẻ