Tự làm chậu hoa trạng nguyên sắc đỏ rực rỡ trang trí nhà đẹp

Thùy Vân,
Chia sẻ

Hoa trạng nguyên được làm từ giấy nhún mang lại vẻ đẹp tự nhiên giống như hoa thật. Cùng tham khảo cách làm chậu hoa trạng nguyên đơn giản sau đây!

Để làm chậu hoa trạng nguyên, bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau đây:

- Giấy nhún Ý màu đỏ làm hoa, màu xanh làm lá

- Kẽm đỏ (số 22), kẽm xanh (số 20), kẽm trắng (số 24)

- Cuộn sáp xanh, cuộn sáp trắng

- Chuông nhỏ (lục lạc) màu vàng

- Chậu hoa, xốp trắng

- Dụng cụ: dao, kéo, thước, súng bắn keo, keo dán

Cách làm:

Bước 1

Cắt giấy nhún màu đỏ thành tấm hình vuông cạnh 10cm, cắt đường chéo chia hình vuông thành 2 tấm tam giác vuông. Để làm bông hoa bạn cần 3 tấm hình vuông cạnh 7,5x7,5cm, 5 tấm hình vuông cạnh 10x8,5cm, 5 tấm hình vuông cạnh 10x10cm (số lượng cho 1 cành hoa trạng nguyên). Bạn lật 1 tấm tam giác để dán nối hai cạnh tam giác với nhau sao cho đường xếp ly của 2 tấm giấy thành hình chữ V.

Bước 2

Tiếp theo, bạn dán một ít keo dọc theo cạnh dài của tấm tam giác và dán chồng tấm thứ hai lên trên, hai mép giấy trùng nhau. Dùng tay ép nhẹ cho keo giữa hai tấm giấy khô. Sau khi keo khô hoàn toàn, bạn lật ngược hai tấm giấy vừa dán thành tấm hình vuông với mép giấy dán ở mặt sau.

Bạn đặt mẫu cánh hoa bìa cứng lên trên tấm giấy vuông đỏ, sao cho đường gấp giữa cánh hoa trùng với đường dán hai mép giấy, cắt theo mẫu.

Bước 3

Tương tự, bạn cắt giấy đỏ thành 3 tấm cánh hoa nhỏ, 5 tấm cánh hoa trung, 5 tấm cánh hoa lớn.

Bước 4

Cắt kẽm đỏ 1 đoạn ngắn dán mặt sau mỗi cánh hoa làm gân cánh hoa. Tương tự, bạn cắt kẽm và dán cho 12 cánh hoa còn lại.

Bước 5

Nhụy hoa: bạn cắt đoạn kẽm trắng cột chuông vàng nhỏ vào đầu kẽm, và cột chùm 7 cành chuông vàng thành nhụy hoa.

Bước 6

Cách nhụy hoa 2,5cm, bạn đặt 3 cành hoa nhỏ áp sát vào thân kẽm dùng sáp xanh quấn cố định thành lớp cánh hoa thứ nhất. Cách lớp cánh hoa thứ nhất 1,2 đến 1,5cm, bạn quấn 5 cánh hoa trung thành lớp cánh hoa thứ hai. Cánh lớp cánh hoa thứ hai 1,2cm, bạn quấn 5 cánh hoa lớn thành lớp cánh hoa thứ ba.

Bước 7

Tương tự cách làm cánh hoa, bạn cắt giấy xanh 3 tấm hình vuông cạnh 11,5cm làm lá nhỏ, 5 tấm hình vuông cạnh 12,5cm làm lá lớn. Sau khi cắt hình vuông, bạn cắt đường chéo dán hai nửa hình vuông với nhau. Cắt hình chiếc lá, dán kẽm xanh mặt sau làm gân lá. Cách lớp cánh hoa thứ 3 1,2cm bạn quấn 1 chiếc lá lớn. Tương tự, cứ cách 1,2cm bạn quấn một chiếc lá, sau khi quấn hết các lá lớn đến các lá nhỏ bên dưới. Như vậy, bạn đã làm xong 1 cành hoa trạng nguyên. Thực hiện tương tự cho 2 cành hoa trạng nguyên còn lại.

Bước 8

Cắt xốp đặt vào trong chậu hoa, cắm 3 cành hoa trạng nguyên vào chậu, phủ lớp rêu xanh lên mặt chậu là xong. Bạn chỉnh lại 3 cành hoa cho chậu hoa thêm đẹp.

Chậu hoa trạng nguyên với sắc đỏ rực rỡ đáng yêu đã hoàn thành! Cách làm chậu hoa không khó, chỉ cần chút kiên nhẫn, bạn có thể tự làm chậu hoa trạng nguyên trang trí nhà đẹp. Và bạn có thể làm chậu hoa để làm quà tặng cho người thân bạn bè trong dịp lễ tết sắp đến.

Tự làm chậu hoa trạng nguyên sắc đỏ rực rỡ trang trí nhà đẹp - Ảnh 9.

Chúc bạn thành công với cách làm chậu hoa trạng nguyên đơn giản mà đẹp này nhé!

Nguồn: amandacolemandesigns  

Chia sẻ