Qua lời thoại của nhân vật đã phần nào phản ánh những áp lực của học sinh Hàn Quốc trong kỳ thi đại học.
Tiến sĩ Phạm Ngọc Duy, Trung tâm Khảo thí Hoa Kỳ (ETS) đã đưa ra một số đề xuất để đổi mới tuyển sinh đại học tại Việt Nam trong thời gian tới.
Bộ GD&ĐT đã trao đổi với một số trường đại học và các trường sẵn sàng xét tuyển bổ sung thí sinh kết quả thi THPT cao nhưng chưa trúng tuyển nguyện vọng nào.
Mùa tuyển sinh đại học 2021 chứng kiến nhiều thí sinh đạt 26, 27 điểm nhưng vẫn trượt đại học.
Điểm chuẩn cao chót vót, lên đến hơn 30 điểm của các trường ĐH khiến thí sinh đạt 3 điểm 10 vẫn có thể trượt ĐH nếu không có điểm ưu tiên.
Khi biết con trai thi trượt đại học, cha của chủ tịch FPT Telecom Hoàng Nam Tiến đã nói với ông 1 câu rất thâm thúy.
Một thí sinh tự do tuyệt vọng vì cả hai kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 và đợt 2 đều không thể tham gia dự thi. Nhiều người đồng cảm nhưng bên cạnh đó cũng nảy sinh nhiều tranh cãi xung quanh.
Trần Đại Chí (SN 1992) bắt đầu hành trình học tập thực sự khi bạn bè cũng trang lứa đã có công việc ổn định. Tuy nhiên, chỉ sau 3 năm làm trong ngành IT, anh đã đạt được những thành tựu đáng nể trên đất Mỹ.
Tiền thu không đủ trả lương cho hai người cháu, tôi không thể chấp nhận được cách chồng lấy tiền nhà ra giúp mãi được.
Thế nào là 1 người đàn ông? Tất nhiên nó không phụ thuộc vào số tuổi, kể cả 18 như Ngô Minh Hiếu...