Trường THCS có cái tên "lạ" nhất Hà Nội vừa có học sinh lọt top 8 em điểm thi lớp 10 cao nhất: Trường làng nhưng thành tích "không vừa"!

Minh Châu,
Chia sẻ

Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, trường hiện có thành tích giảng dạy "không phải dạng vừa".

Tối 4/7/2025, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố điểm thi và điểm chuẩn lớp 10. Năm nay, trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông và THPT Kim Liên có mức điểm chuẩn cao nhất 25,5. 8 trường THCS Ngọc Lâm, THCS Tân Định, THCS Cầu Giấy, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam; Liên cấp Ngôi Sao Hà Nội, THCS Thành Công, THCS Chu Văn An và THCS Bê Tông có học sinh đạt điểm thi lớp 10 cao nhất, cùng ở mức 28,75/30.

Trong đó cái tên THCS Bê Tông khiến nhiều người bất ngờ.

Trường THCS có cái tên "lạ" nhất Hà Nội vừa có học sinh lọt top 8 em điểm thi lớp 10 cao nhất: Trường làng nhưng thành tích "không vừa"! - Ảnh 1.

THCS Bê Tông

Ngôi trường làng có thành tích "không phải dạng vừa"

Được biết THCS Bê Tông (xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ) được thành lập tháng 11 năm 1989, nhằm tạo điều kiện học tập thuận lợi cho con em cán bộ, công nhân viên Nhà máy Bê tông tấm lớn Xuân Mai và các khu dân cư trên địa bàn xã Thủy Xuân Tiên. Cái tên "Bê Tông" khá lạ của trường cũng bắt nguồn từ đó.

Trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, trường đã được công nhận là trường chuẩn quốc gia mức độ I, vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, cùng nhiều bằng khen từ Bộ Giáo dục & Đào tạo và UBND thành phố Hà Nội.

Trường THCS có cái tên "lạ" nhất Hà Nội vừa có học sinh lọt top 8 em điểm thi lớp 10 cao nhất: Trường làng nhưng thành tích "không vừa"! - Ảnh 2.

Trong 10 năm gần đây, trường đã có hơn 1.400 học sinh giỏi cấp huyện, 85 học sinh giỏi cấp thành phố và 16 học sinh đạt giải cấp quốc gia. Tỷ lệ học sinh đỗ vào lớp 10 THPT luôn ở mức cao, riêng năm học 2021–2022 đạt 88,5%, đứng trong top đầu toàn Chương Mỹ. Đội ngũ giáo viên của trường được đánh giá cao về chuyên môn, với nhiều thầy cô đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp thành phố. Không chỉ chú trọng thành tích học tập, Trường THCS Bê Tông còn đặc biệt quan tâm đến giáo dục toàn diện, kỹ năng sống và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh.

Bên cạnh hoạt động giảng dạy, Chi bộ nhà trường thường xuyên chỉ đạo các hoạt động đoàn, đội với những phòng trào cụ thể, thiết thực phù hợp với điều kiện Kinh tế - xã hội của địa phương, chẳng hạn như thu gom kế hoạch nhỏ, triển khai phong trào mua, đọc và làm theo báo Đội, thành lập đội xung kích sao đỏ tự quản trong các hoạt động vui chơi và học tập, thăm quan học tập các địa chỉ văn hoá, danh lam thắng cảnh của địa phương, thành lập câu lạc bộ Thể dục thể thao, Tiếng Anh,...

Về cơ sở vật chất, Trường THCS Bê Tông có diện tích 6.000m², với khuôn viên rộng rãi, thoáng mát, từ khu hiệu bộ đến các phòng học trong khuôn viên có nhiều cây xanh. Đánh giá tổng quan, trường có hệ thống cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy học tương đối đầy đủ; cảnh quan môi trường sư phạm xanh, sạch sẽ, gọn gàng; tạo ra bầu không khí học tập tốt cho học sinh.

Với bề dày thành tích, tinh thần đổi mới, cùng môi trường học tập thân thiện và năng động, Trường THCS Bê Tông ngày càng khẳng định vị thế là một trong những điểm sáng giáo dục của Chương Mỹ nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung.

(Tổng hợp)

Trường công "xịn sò" Tuyến bài giới thiệu đến độc giả các ngôi trường công lập có cơ sở vật chất to đẹp, hiện đại trên cả nước. Thông qua đó, phụ huynh có thêm nguồn thông tin để tham khảo chọn trường cho con. KHÁM PHÁ
Chia sẻ