Thế hệ trung niên ngày nay đã khác. Không còn là những người chỉ biết “thắt lưng buộc bụng” hay lo nghĩ cho con cái, họ đang định nghĩa lại cách dùng tiền – thông minh hơn, có ý thức hơn và nhẹ lòng hơn.
Thế hệ cha mẹ chúng ta sống trong thời thiếu thốn, nên coi “tiết kiệm” là kim chỉ nam. Còn thế hệ trung niên ngày nay – ở tuổi 40–55 – đang bước vào giai đoạn vừa có trách nhiệm, vừa muốn sống cho mình.
Thế hệ trung niên bây giờ không còn là những người chỉ biết “tằn tiện để lo cho con”. Họ là những người biết tiêu cho đúng, biết giữ cho lâu và biết sống cho mình.
Tuổi trung niên là quãng thời gian của sự tỉnh ngộ. Không còn nôn nóng khẳng định bản thân, cũng chẳng muốn chạy đua với ai. Thứ người ta tìm kiếm lúc này là sự ổn định – cả trong tâm và trong túi tiền.