Triều cường tiếp tục lên cao, người dân khu nhà giàu ở Sài Gòn cũng không thoát cảnh bì bõm lội nước lúc nửa đêm

Thiên Kim,
Chia sẻ

Hàng loạt phương tiện tại "khu nhà giàu" Thảo Điền (quận 2, TP.HCM) phải lội bì bõm khi nước dâng lên cao, tràn ra giữa đường.

Theo thông báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, ngày 1/10 mực nước các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai lên nhanh và đạt mức rất cao. Tại trạm Phú An, sông Sài Gòn mực nước đỉnh điểm có thể lên đến 1.75m.

Triều cường lên cao, dân khu nhà giàu ở Sài Gòn cũng không thoát cảnh bì bõm trong nước ngập lúc nửa đêm - Ảnh 1.

Triều cường gây ngập nhiều tuyến đường tại TP.HCM.

Triều cường lên cao, dân khu nhà giàu ở Sài Gòn cũng không thoát cảnh bì bõm trong nước ngập lúc nửa đêm - Ảnh 2.

Xe cộ lội bì bõm trong "khu nhà giàu" Thảo Điền.

Thời gian xuất hiện đỉnh triều cao từ 5h-7h và từ 18h-20h.

Triều cường gây ảnh hưởng hầu hết các khu vực ven sông tại TP.HCM như Lê Văn Lương (Nhà Bè), Thanh Đa (quận Bình Thạnh) hay khu vực các kênh lớn ở quận 6, quận Bình Tân.

Triều cường lên cao, dân khu nhà giàu ở Sài Gòn cũng không thoát cảnh bì bõm trong nước ngập lúc nửa đêm - Ảnh 3.

Triều cường lên cao, dân khu nhà giàu ở Sài Gòn cũng không thoát cảnh bì bõm trong nước ngập lúc nửa đêm - Ảnh 4.

Xe lớn, xe nhỏ mắc kẹt trong nước.

Thậm chí, kể cả khu vực vốn được xem là "nhà giàu" như khu biệt thự Thảo Điền (quận 2) cũng cùng chung cảnh ngộ.

Ghi nhận vào thời điểm 20h, nước dâng cao ở tuyến đường Nguyễn Văn Hưởng nối dài vào các hẻm nhà dân. Nhiều ô tô lớn lội bì bõm, đánh sóng nước vào người đi đường. Có chỗ nước ngập quá nửa bánh xe máy.

Triều cường lên cao, dân khu nhà giàu ở Sài Gòn cũng không thoát cảnh bì bõm trong nước ngập lúc nửa đêm - Ảnh 5.

Nước dâng lên tới vỉa hè đường Nguyễn Văn Hưởng (quận 2).

Không chỉ các phương tiện di chuyển trong nước khó khăn, nước cũng tràn đến sát mép một số cao ốc lớn. Nhiều chỗ ngập quá sâu các bảo vệ gần đó phải đặt các trụ cảnh báo giữa dòng nước.

Triều cường lên cao, dân khu nhà giàu ở Sài Gòn cũng không thoát cảnh bì bõm trong nước ngập lúc nửa đêm - Ảnh 6.

Biển nước lúc nửa đêm.

Đến cuối đường Nguyễn Văn Hưởng, xuất hiện một số máy bơm công suất lớn để tống nước vào các hệ thống cống thoát. Tuy vậy đây chỉ là giải pháp tạm thời khi nước vẫn còn chưa có dấu hiệu rút.

Triều cường lên cao, dân khu nhà giàu ở Sài Gòn cũng không thoát cảnh bì bõm trong nước ngập lúc nửa đêm - Ảnh 7.

Nước ngập đến nửa bánh xe.

Theo thống kê, triều cường gây ngập ít nhất 11 tuyến đường bao gồm trải dài từ quận 7, Nhà Bè đến quốc lộ 1A (huyện Bình Chánh) và sẽ còn kéo dài trong 1-2 ngày tới.

Triều cường lên cao, dân khu nhà giàu ở Sài Gòn cũng không thoát cảnh bì bõm trong nước ngập lúc nửa đêm - Ảnh 8.

Máy bơm hoạt động liên tục.

Triều cường lên cao, dân khu nhà giàu ở Sài Gòn cũng không thoát cảnh bì bõm trong nước ngập lúc nửa đêm - Ảnh 9.

Nhưng tình trạng ngập vẫn không cải thiện.

Triều cường lên cao, dân khu nhà giàu ở Sài Gòn cũng không thoát cảnh bì bõm trong nước ngập lúc nửa đêm - Ảnh 10.

Trẻ con đi học về giữa đường ngập nước tại quận 7.

Triều cường lên cao, dân khu nhà giàu ở Sài Gòn cũng không thoát cảnh bì bõm trong nước ngập lúc nửa đêm - Ảnh 11.

Tình trạng ngập dự kiến sẽ còn trong vài ngày tới.

Triều cường lên cao, dân khu nhà giàu ở Sài Gòn cũng không thoát cảnh bì bõm trong nước ngập lúc nửa đêm - Ảnh 12.

Nước bắn tung tóe.

Triều cường lên cao, dân khu nhà giàu ở Sài Gòn cũng không thoát cảnh bì bõm trong nước ngập lúc nửa đêm - Ảnh 13.

Triều cường lên cao, dân khu nhà giàu ở Sài Gòn cũng không thoát cảnh bì bõm trong nước ngập lúc nửa đêm - Ảnh 14.

Có chỗ ngập nửa bánh xe.

Triều cường lên cao, dân khu nhà giàu ở Sài Gòn cũng không thoát cảnh bì bõm trong nước ngập lúc nửa đêm - Ảnh 15.

Người dân dùng bao cát chắn nước.

Chia sẻ