Nhiều chuyên gia trong và ngoài nước khẳng định hiện tượng viêm kết mạc (mắt đỏ) được một số bác sĩ ở Ấn Độ và Indonesia cho là triệu chứng mới của XBB.1.16, xuất hiện ở trẻ em là không chính xác.
Bộ Y tế lo ngại nguy cơ dịch chồng dịch khi hiện số ca mắc COVID-19 và cúm A đang có dấu hiệu tăng. TS Đỗ Thiện Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới trẻ em (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết cả COVID-19 và bệnh cúm mùa đều có thể biểu hiện các mức độ triệu chứng khác nhau, từ không triệu chứng đến các triệu chứng nghiêm trọng.
Theo số liệu được Văn phòng Thống kê quốc gia Anh công bố, số người trẻ tuổi mắc hội chứng COVID kéo dài tại Anh hiện cao gần gấp đôi những người trên 70 tuổi.
Hiện nay, một số người mắc COVID-19 sau khi hết bệnh vẫn cảm thấy trong người không khỏe, thỉnh thoảng vẫn có cảm giác khó thở, chán ăn, mệt mỏi... Vậy điều đó có phổ biến không và liệu sau bao lâu thì mới khỏe hoàn toàn?
Theo một nghiên cứu mới đây, gần một nửa trong số khoảng 1.200 bệnh nhân phục hồi bệnh COVID-19 ở Vũ Hán vẫn có các triệu chứng một năm sau khi họ mắc bệnh.