Nhiều cha mẹ Việt khi nghe thấy phương pháp giáo dục mầm non của Nhật đã choáng váng. Nhưng cách dạy của họ là chuẩn mực để tạo ra những đứa trẻ tự lập, biết cư xử, yêu thương và khỏe mạnh.
Sự ra đi thương tâm của bé N.L khiến các mẹ Việt ở Nhật hoang mang, sợ hãi, thậm chí đặt ra những câu hỏi tranh luận về tính an toàn trong việc để con tự đi bộ đi học theo quy định chung của giáo dục Nhật.
Cùng tìm hiểu cách các trường học Nhật hướng dẫn học sinh về quy tắc an toàn, mà nhờ đó, trẻ em Nhật có thể tự đi tới trường ngay từ khi bước vào lớp 1.
Sự ra đi đau thương của bé Lê Thị N.L khiến tôi cứ day dứt mãi câu hỏi: thông thường, các bé học sinh Nhật Bản đều đi học theo nhóm, sao bé lại đi học một mình để dẫn tới sự mất tích thương tâm.
Trong khi người nước ngoài tỏ ra kinh hãi khi ngay từ lúc 3 tuổi, trẻ em Nhật đã phải tự đi học, thì ở đất nước này, đó lại là việc ẩn chứa nhiều bí mật đáng ngưỡng mộ.
Đã bao giờ bạn cảm thấy ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh trẻ em Nhật tự đi tàu một mình, tự băng qua công viên tới trường hàng ngày một mình như một công việc rất đỗi bình thường?
Một yếu tố quan trọng nhất theo tôi chính là trách nhiệm giáo dục trẻ mà trong đó sự tự lập được đề cao hàng đầu không chỉ là của nhà trường, gia đình mà còn là sự phối hợp chặt chẽ của cả toàn xã hội Nhật.
Ngay từ đầu, bố mẹ Nhật đã xác định rằng việc để con tự lập, không quá bao bọc, hay không có bố mẹ kè kè ở bên chính là đang mang lại những điều tốt đẹp cho con sau này.