Bé Cá nhà Ngọc Mon từ lúc mới đẻ đã bụ bẫm, càng lớn càng tròn trịa nên nhiều thành viên mạng đã buông lời chê bai ngoại hình cô bé.
Theo Viện trưởng Viện Dinh dưỡng, người Việt thất bại trong việc khống chế tình trạng thừa cân, béo phì ở trẻ em. Trong khi đó, chiều cao trung bình trong vòng 10 năm tuy có sự gia tăng đáng kể nhưng vẫn không phải con số ấn tượng.
Dưới đây là những loại nước uống khiến trẻ có nguy cơ cao dậy thì sớm, đồng thời làm hạn chế phát triển chiều cao của bé mà bố mẹ cần kiểm soát kỹ.
Ở tuổi lên 2, bé đã sở hữu cân nặng "khủng", cán mốc 43kg, bằng trọng lượng của một cô gái ở tuổi trưởng thành.
Mới 8 tuổi, Tiểu Hiếu đã được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường vì được ông bà nội chiều chuộng theo cách này.
Một tài khoản có tên Phương L. đã liên tiếp bình luận mỉa mai bé Cá nhà Ngọc Mon là "béo quay thì có gì mà tự hào", "đừng tưởng béo là hay"... khiến bà mẹ trẻ phải lên tiếng dằn mặt.
Người mẹ vô cùng hãnh diện khi thấy con cao lớn hơn bạn bè nhưng sau đó sốc nặng khi bác sĩ chẩn đoán bé đã phát triển sớm.
Ngày càng nhiều trẻ em bị ung thư. Mặc dù nguyên nhân gây bệnh vẫn chưa được xác định nhưng các chuyên gia khẳng định có những cách thức để phòng chống ung thư cho trẻ.
Sinh ra với cân nặng 3,5kg, chỉ 10 tháng sau, em đã nặng 28kg và người mẹ chỉ nghĩ rằng con chịu sữa mẹ nên mới phát triển như thế.
Cậu bé ăn 5 bữa một ngày và phải nghỉ học vì không thể đi bộ bình thường được như mọi người.