Tràn lan thông tin "trẻ mầm non tập viết sớm hại cho sự phát triển xương": Bác sĩ đính chính
Thông tin "trẻ mầm non tập viết sớm hại cho sự phát triển xương" của trẻ khiến nhiều phụ huynh hoang mang. Đây là quan điểm của bác sĩ về thông tin này.

Chú thích ảnh

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội
Đánh giá về thông tin lan truyền trên mạng xã hội nêu trên, ThS. BS Hoàng Văn Ban, Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Thần kinh sọ não, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cho biết: Ở góc độ phụ huynh, việc mong muốn con phát triển sớm kỹ năng đọc, viết là điều dễ hiểu trong bối cảnh xã hội ngày càng cạnh tranh. Tuy nhiên, trẻ nhỏ cũng cần có tuổi thơ đúng nghĩa, được chơi, vận động, trải nghiệm để phát triển toàn diện cả thể chất và tinh thần.
Ở góc độ chuyên môn, việc cho trẻ tập viết sớm hay muộn không ảnh hưởng đến sự phát triển xương tay như một số thông tin lan truyền trên mạng. Cấu trúc xương của trẻ được định hình bởi yếu tố di truyền và vận động nói chung, chứ không bị ảnh hưởng bởi việc cầm bút sớm.
"Tôi đã từng gặp nhiều phụ huynh lo lắng sau khi đọc các thông tin trên mạng về “biến dạng xương tay nếu tập viết sớm”. Những lo lắng này hoàn toàn dễ hiểu, nhưng thường xuất phát từ các nguồn thiếu cơ sở khoa học, gây hoang mang không cần thiết", BS Hoàng Văn Ban chia sẻ.
Do đó, khi được những thông tin như kể trên, cha mẹ không nên tin ngay lập tức, nhất là khi thông tin chưa rõ nguồn gốc hoặc không được xác thực bởi chuyên gia. Tốt nhất, hãy:
- Tham khảo ý kiến từ bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình nhi hoặc bác sĩ chấn thương chỉnh hình uy tín.
- Tránh chia sẻ thông tin gây hoang mang lên mạng xã hội nếu chưa được kiểm chứng.
- Đưa trẻ đi khám nếu có dấu hiệu bất thường rõ ràng về vận động hoặc hình dạng tay.
BS Hoàng Văn Ban cho biết: Theo y văn và thực tế phát triển vận động của trẻ, từ sau 3 tuổi, trẻ đã bắt đầu hoàn thiện các kỹ năng cầm nắm tinh tế của bàn tay. Nếu trẻ có hứng thú, cha mẹ hoàn toàn có thể cho con làm quen với việc cầm bút và tập viết, miễn là không ép buộc và duy trì trong thời gian hợp lý.

ThS. BS Hoàng Văn Ban
Khi bắt đầu cho trẻ tập viết, cha mẹ cần lưu ý:
- Tư thế ngồi viết đúng (lưng thẳng, bàn ghế phù hợp).
- Cầm bút đúng cách (giữa ngón cái, ngón trỏ và tì nhẹ lên ngón giữa).
- Tránh để trẻ cầm bút quá chặt hoặc viết quá lâu gây mỏi tay.
- Nên dùng bút có đường kính vừa tay, không quá to hoặc quá nhỏ.
Việc rèn luyện tư thế đúng ngay từ đầu sẽ giúp phòng tránh cong vẹo ngón tay hoặc mỏi cơ sau này.
Để sự phát triển xương của trẻ diễn ra suôn sẻ, tốt nhất, BS Hoàng Văn Ban cho rằng cha mẹ cần chú ý:
- Chế độ dinh dưỡng đầy đủ: canxi, vitamin D, kẽm, phốt pho… thông qua sữa, hải sản, rau xanh.
- Vận động thể chất đều đặn: cho trẻ chơi các môn phù hợp với lứa tuổi (bơi, đi xe, nhảy dây…).
- Tránh để trẻ ngồi một chỗ quá lâu, giữ cân nặng hợp lý.
- Cho trẻ tắm nắng sáng sớm để hỗ trợ hấp thu vitamin D tự nhiên.
Quan trọng hơn, hãy để trẻ vui chơi, vận động, khám phá - đó chính là cách tốt nhất để xương phát triển khỏe mạnh.