Trần hầm ống nước chỉ 30cm cứu sống kỳ diệu 2 nạn nhân bị kẹt khi siêu bão Hinnamnor đổ bộ

UYÊN PHƯƠNG,
Chia sẻ

Cảnh sát đã tìm thấy 9 người mất tích trong tầng hầm một khu chung cư tại thành phố Pohang (Hàn Quốc), nơi bị ngập lụt nặng nhất sau khi siêu bão Hinnamnor đổ bộ nước này. Có hai người sống sót kỳ diệu nhờ trèo lên khu vực 30cm.

Trần hầm ống nước chỉ 30cm cứu sống kỳ diệu 2 nạn nhân bị kẹt khi siêu bão Hinnamnor đổ bộ - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hỏa đưa các nạn nhân tử vong dưới tầng hầm đỗ xe của một khu chung cư ở thành phố Pohang, nơi bị ngập nặng nề nhất do ảnh hưởng của siêu bão Hinnamnor ra ngoài - Ảnh: YONHAP

Theo báo Hankyoreh, tính đến sáng 7-9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 9 nạn nhân mất tích dưới hầm đỗ xe của một khu chung cư ở phường Indeok, quận Nam, thành phố Pohang, trong đó có 7 người thiệt mạng.

Hai nạn nhân may mắn sống sót là anh Jeon (39 tuổi) được tìm thấy lúc 20h15 và chị Kim (52 tuổi) được tìm thấy lúc 21h41 ngày 6-9.

Cả hai nạn nhân đã thoát chết nhờ trèo lên khu vực chỉ vỏn vẹn 30cm giữa trần của hầm để xe và đường ống nước.

Sau khi được tìm thấy, anh Jeon kể lại, anh đã cởi bỏ bớt quần áo, chui vào một túi khí để giữ thân nhiệt không bị hạ xuống quá thấp và duy trì như thế trong suốt hơn 14 giờ đồng hồ cho đến khi đội cứu hộ tìm thấy anh.

“Đã có lúc tôi muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ đến các con tôi lại cố gắng”, anh Jeon chia sẻ.

Nạn nhân nhỏ tuổi nhất chỉ khoảng 10 tuổi và là con trai của chị Kim, người may mắn sống sót trong số 9 nạn nhân mất tích.

Trong ngày 6-9, cơ quan cảnh sát địa phương nhận được tin báo 7 người mất tích nhưng tính đến hiện tại, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 9 nạn nhân, trong đó có 2 nạn nhân không nằm trong danh sách mất tích trên.

Phía cơ quan cảnh sát và lực lượng cứu hộ cũng cho biết, số lượng nạn nhân dự kiến sẽ còn tăng lên.

Trần hầm ống nước chỉ 30cm cứu sống kỳ diệu 2 nạn nhân bị kẹt khi siêu bão Hinnamnor đổ bộ - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt dưới tầng hầm đỗ xe chung cư ở Pohang sáng ngày 7-9 - Ảnh: YONHAP

Được biết, chính quyền địa phương đã huy động 14 thiết bị thoát nước, trong đó có 9 máy bơm chữa cháy trợ lực, 2 xe cứu hỏa, 3 máy bơm nước từ trạm cảnh sát hàng hải, 50 trinh sát đặc biệt từ lực lượng thủy quân lục chiến và 5 nhân viên cứu hộ thuộc lực lượng cảnh sát biển địa phương.

Theo những người dân sống tại tòa nhà số 1 và 2, sau khi nhận được thông báo từ ban quản lý chung cư, một số người đã xuống tầng hầm để di dời xe ra ngoài lúc 6h30 sáng ngày 6-9, khi siêu bão đổ bộ vào khu vực thành phố Pohang.

Do nước tràn vào hầm đỗ xe quá nhanh khiến các nạn nhân bị kẹt lại dẫn đến tử vong.

Hãng tin Yonhap cho biết, Cơ quan cảnh sát tỉnh Bắc Gyeongsang đã thành lập một đội chuyên án để điều tra về vụ việc trên gồm 68 người, trong đó có 21 nhân viên đến từ Sở cảnh sát Nam Pohang.

Phía cảnh sát cũng đặt mục tiêu sẽ tìm ra danh tính của toàn bộ các nạn nhân thiệt mạng trong tầng hầm để xe cũng như tiến hành điều tra, lấy lời khai từ ban quản lý chung cư và các cư dân sinh sống trong khu chung cư để điều tra vụ việc thương tâm này.

Chia sẻ