TP.HCM: Y bác sĩ hoảng loạn khi côn đồ hung hãn vào viện tấn công người đang cấp cứu rồi vứt dao lại hiện trường

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Trong lúc các bác sĩ đang tập trung xử lý thương tích cho người bệnh tại khu vực cấp cứu, nhóm côn đồ gần 10 người bất ngờ lao đến với hung khí trên tay khiến nhân viên y tế hoảng loạn bỏ chạy.

Ngày 22/11 bác sĩ Chung Bá Ngọc, Trưởng phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện (BV) Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết, vào khuya 17/11 nơi đây đã xảy ra một vụ việc côn đồ xâm nhập khiến các y bác sĩ gặp một phen hoảng loạn.

Theo đó vào khoảng 23h ngày xảy ra sự việc có 2 nhóm côn đồ chém nhau bên ngoài. Một thanh niên mình đầy thương tích được đưa vào viện.

TP.HCM: Y bác sĩ hoảng hồn khi côn đồ hung hãn vào viện tấn công người đang cấp cứu rồi vứt dao lại hiện trường - Ảnh 1.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM).

Lập tức các y bác sĩ chuyển bệnh nhân vào phòng cấp cứu xử lý các vết thương. Lúc này, nhóm đối thủ khoảng 8-9 người kéo vào truy tìm. Khi tiến đến khu vực cấp cứu và phát hiện nam thanh niên, 1 người trong nhóm bất ngờ rút dao định truy sát.

"Nam thanh niên đang bị thương thấy vậy cũng hoảng loạn bật dậy. Lúc này trong phòng có cả bảo vệ và 1 công an hình sự phường. Người công an thấy vậy liền đuổi theo nhóm người kia, các anh em bảo vệ cũng hỗ trợ.

Phát hiện có công an là nhóm côn đồ bỏ dao chạy tứ tán. Chuyện xảy ra tích tắc trong chưa đầy 1 phút. May mắn là anh em bảo vệ được tập luyện thường xuyên và có cảnh giác nên không xảy ra hậu quả nghiêm trọng" - bác sĩ Ngọc chia sẻ.

TP.HCM: Y bác sĩ hoảng hồn khi côn đồ hung hãn vào viện tấn công người đang cấp cứu rồi vứt dao lại hiện trường - Ảnh 2.

Khoa Cấp cứu của bệnh viện.

Dù không có thiệt hại về người nhưng việc nhóm này ném dao cũng khiến tấm kính ở phòng cấp cứu bị vỡ.

Sau khi sự việc xảy ra, khoảng 3-4 người trong nhóm côn đồ đã bị công an mời làm việc.

Chia sẻ