TP.HCM: Nghi trầm cảm, một nữ sinh năm 2 ĐHQG nhảy lầu ký túc xá tự tử

Minh Anh,
Chia sẻ

Trưa 15-3, Giám đốc KTX ĐHQG TP.HCM cho biết, đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng làm việc một nữ sinh nhảy từ tầng 8 xuống tầng 3 để tự tử trong khu vực ký túc xá.

Thông tin ban đầu cho biết khoảng 2h sáng cùng ngày, sinh viên sống tại tòa nhà BA4 (nằm phía sau tòa nhà xảy ra vụ việc) bàng hoàng phát hiện một thi thể nữ sinh nghi nhảy lầu tự tử liền tá hỏa báo cho Ban quản lý KTX Khu B - ĐHQG TP.HCM.

TP.HCM: Nghi trầm cảm, một nữ sinh năm 2 ĐHQG nhảy lầu ký túc xá tự tử - Ảnh 1.

Tòa nhà thuộc KTX Khu B - ĐHQG TP.HCM nơi xảy ra vụ việc nữ sinh nhảy lầu.

Sau khi nhận được tin báo, phát hiện một nữ sinh nằm bất tỉnh trên mái tôn nối giữa hai tòa nhà BA1 và BA2, Ban quản lý KTX nhanh chóng đưa nữ sinh vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức để cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong.

Qua bước đầu xác minh, nạn nhân tên L.T.T.T (SN 1998, sinh viên năm 2 trường Đại học Công nghệ thông tin). Một số người bạn của nạn nhân cho biết, trước đó T. có biểu hiện của bệnh trầm cảm, hay bị ngất, ăn uống thất thường, ngủ li bì.

Tại phòng ở của T., Công an tìm thấy sổ khám bệnh và đơn thuốc ngày 16-2-2018 của Bệnh viện Tâm thần TP.HCM điều trị rối loạn hỗn hợp lo âu trầm cảm.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ