TP.HCM kéo dài thời gian chi hỗ trợ đợt 3 đến 31/10

MINH THẮM,
Chia sẻ

Ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐTB&XH TP.HCM cho biết, mặc dù đã kết thúc thời gian gia hạn chi hỗ trợ đợt 3 của TP theo thông báo trước, nhưng vì tỷ lệ chi hỗ trợ mới chỉ đạt 78% nên TP sẽ tiếp tục kéo dài thời hạn đến hết ngày 31/10.

Theo báo cáo thống kê từ các quận huyện, TP.Thủ Đức, tính đến 13h ngày 22/10, TP.HCM mới chỉ chi gói hỗ trợ đợt 3 cho khoảng 5,3 triệu người trên tổng số hơn 6,8 triệu trường hợp được duyệt, tương ứng với tỷ lệ 78%. Như vậy, vẫn còn hơn 1,5 triệu người dân chưa nhận được gói hỗ trợ này.

Đặc biệt, có 3 quận, huyện có tỷ lệ chi còn thấp do số lượng người thuộc diện khó khăn nhiều và chưa nhận đủ kinh phí rót xuống là huyện Bình Chánh (45,9%), quận Bình Tân (50,8%) và Quận 12 (65,7%). Chính vì thế, TP.HCM quyết định tiếp tục gia hạn thời gian chi hỗ trợ đợt 3 đến hết ngày 31/10; riêng 3 quận, huyện trên sẽ kéo dài đến hết ngày 7/11.

TP.HCM kéo dài thời gian chi hỗ trợ đợt 3 đến 31/10  - Ảnh 1.

TP.HCM sẽ kéo dài thời hạn chi hỗ trợ đợt 3 đến hết ngày 31/10

Trường hợp những người được hỗ trợ thuộc nhóm 1 (thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đang gặp khó khăn) và những người đang cách ly tập trung, đang trị bệnh trong nhóm 2, 3, 4, 5 thì không hạn chế mốc thời gian vào ngày 31/10 hay 7/11, mà sẽ cố gắng chi hỗ trợ sớm nhất tới người dân.

Còn những người đã được lập danh sách và được phê duyệt nhưng trong thời gian chờ hỗ trợ mà vì lý do nào đó vắng mặt ở TP.HCM (như về quê), thì sẽ được các địa phương tổng hợp danh sách, gửi TP xem xét để hỗ trợ sau ngày 31/10 hoặc 7/11.

Cũng theo kế hoạch, từ ngày 1/11 đến 15/11, UBND TP.HCM sẽ tổ chức 3 đoàn đi kiểm tra, đánh giá về việc triển khai thực hiện hỗ trợ đợt 1, 2, 3. Trong đó, đoàn thứ nhất do ông Võ Văn Hoan - Phó chủ tịch UBND TP dẫn đầu, đoàn thứ 2 do ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP dẫn đầu và đoàn thứ 3 do ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP dẫn đầu.

Tham gia các đoàn còn có đại diện của Uỷ ban MTTQ TP.HCM, các ban của HĐND TP cùng các sở, ban, ngành. Kết quả kiểm tra sẽ được báo cáo về HĐND TP. Sau đó, TP sẽ quyết toán kinh phí hỗ trợ các đợt 1, 2 và 3./.

Chia sẻ