Nguy cơ đông máu cơ bản chỉ xảy ra trong vòng 28 ngày sau tiêm và thường gặp ở mũi vắc-xin đầu tiên. Có một số rất nhỏ gặp hiện tượng này sau tiêm vắc-xin AstraZeneca và đã được điều trị ổn.
"Gã khổng lồ" dược phẩm AstraZeneca lần đầu tiên thừa nhận rằng vaccine COVID-19 của hãng này có thể gây ra tác dụng phụ hiếm gặp có khả năng dẫn đến đông máu, tử vong.
Một nghiên cứu phát hiện ra rằng việc tiêm kết hợp mũi đầu tiên của vaccine AstraZeneca với mũi thứ 2 của vaccine Moderna hoặc Novavax sẽ tạo ra lượng kháng thể trung hòa và tế bào T cao hơn nhiều so với 2 mũi AstraZeneca.
Các nhà khoa học Anh và Mỹ mới đây đã tìm ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng đông máu hiếm gặp sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 do AstraZeneca sản xuất.
Có thể tiêm 2 loại vắc-xin Covid-19 ở 2 thời điểm tiêm khác nhau để tăng miễn dịch. Theo nghiên cứu, nếu tiêm mũi 1 là vắc-xin của Astra Zeneca, mũi 2 là Pfizer sẽ cho đáp ứng miễn dịch rất tốt.