Gần đây khoa Ngoại tiêu hoá & Tổng hợp – Bệnh viện Việt Nam – Thuỵ Điển Uông Bí tiếp nhận những trường hợp là trẻ em cũng mắc bệnh lý viêm loét dạ dày tá tràng và gây biến chứng thủng dạ dày tá tràng.
Gia đình không hề biết cháu bị bệnh về dạ dày, thấy cháu đau bụng rồi đỡ nên không để ý lắm cho đến khi cháu bị đau bụng dữ dội mới nhập viện khám.
Khi ống kính nội soi vào dạ dày thì bác sĩ bất ngờ phát hiện dị vật dài, nhỏ cắm vào hai thành dạ dày ngay trước lỗ môn vị, vị trí cắm phù nề có mủ, có nguy cơ thủng dạ dày.
Thường xuyên có triệu chứng ợ hơi sau bữa ăn tối kèm theo đau bụng, bệnh nhân đi khám và "tá hỏa" phát hiện dị vật dài 10cm cắm trong dạ dày.
Viêm loét dạ dày đang có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa nhanh. Không chỉ xuất hiện người lớn mà cả trẻ em cũng dễ mắc bệnh này.
Thói quen ngậm tăm sau khi ăn khiến nhiều người phải nhập viện cấp cứu, nếu không lấy được dị vật thì có thể dẫn đến biến chứng nặng thậm chí tử vong.
Một bé gái 13 tháng tuổi đã trải qua cơn nguy kịch sau 2 lần phẫu thuật vì bục dạ dày mà nguyên nhân khá bất ngờ, đó là do mẹ đã cho bé ăn món xương sườn hầm ngô quá nhiều.
Đôi khi, chỉ vì một chút sơ ý mà chúng ta nuốt phải dị vật như tăm xỉa răng hay vỏ thuốc dẫn đến nguy cơ rách hầu họng, thủng ruột, thậm chí tử vong.