Cứ sơ hở là phải chi ra, mức lương không tăng kịp tiền sinh hoạt phí, dịch vụ nào cũng lên giá... người trẻ độc thân lẫn có gia đình thừa nhận "căng thẳng".
Cầm trong tay 3 tỷ đồng – số tiền tưởng chừng đủ để “an cư” – nhưng nhiều người trẻ ở tuổi 30 vẫn rơi vào bế tắc khi giá chung cư Hà Nội trong quý II/2025 đã lập đỉnh mới, trung bình 91 triệu đồng/m2.
Theo Báo cáo của Bộ LĐ-TB-XH, năm 2024, tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp cơ bản giữ được sự hài hòa và ổn định, các hoạt động đối thoại, thương lượng ngày càng đi vào thực chất, số cuộc đình công giảm, tiền lương, thu nhập tăng.
Theo kế hoạch, đến năm 2030, Hà Nội sẽ duy trì tăng trưởng nông nghiệp ở mức 2,5 - 3%; thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt 120 triệu đồng/người/năm.
Theo Bộ trưởng Tài chính, mức chi trả thu nhập bình quân công chức, viên chức tại TP.HCM bằng 1,6-2,8 lần mức tiền lương ngạch bậc, chức vụ theo quy định.