Thông tin về công ty Nhật Minh Food và 2 "đế chế" sản xuất hàng chục nghìn tấn dầu ăn giả vừa bị khởi tố

S.A,
Chia sẻ

Doanh nghiệp này liên tục tăng vốn điều lệ từ năm 2018 đến nay.

Mới đây, bản tin Thời sự VTV ngày 24/6 đưa tin đường dây sản xuất và tiêu thụ dầu ăn giả lên tới hàng chục nghìn tấn đã bị cơ quan chức năng triệt phá. Tại đây, nguyên liệu dầu làm thức ăn chăn nuôi được “hô biến” thành dầu ăn cho người và đem ra thị trường. Nơi tiêu thụ chính là các nhà hàng, quán ăn, bếp ăn tập thể, cơ sở sản xuất bánh kẹo và các cửa hàng chế biến đồ ăn vặt cho trẻ em.

Theo điều tra từ cơ quan chức năng, sản phẩm được xác định là hàng kém chất lượng, hàng giả. Về nguồn gốc xuất xứ, sản phẩm mang nhãn hiệu Ofood Công ty TNHH Sản xuất & Xuất nhập khẩu Nhật Minh Food (gọi là Nhật Minh Food).

Thông tin về công ty Nhật Minh Food và 2 “đế chế” sản xuất hàng chục nghìn tấn dầu ăn giả vừa bị khởi tố- Ảnh 1.

Dầu ăn Ofood (Ảnh chụp màn hình/ VTV)

Theo Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Sản xuất & Xuất nhập khẩu Nhật Minh Food được thành lập ngày 8/11/2018, trụ sở chính tại thôn Ba Chữ, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc của công ty này là Đặng Thị Phương, sinh năm 1987.

Ngành nghề kinh doanh chính của Nhật Minh Food là Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật. Ngoài ra, công ty này còn đăng ký hàng chục ngành nghề ở các lĩnh vực khác nhau như Sản xuất đường; Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hoá;...

Thông tin về công ty Nhật Minh Food và 2 “đế chế” sản xuất hàng chục nghìn tấn dầu ăn giả vừa bị khởi tố- Ảnh 2.

Thông tin về công ty Nhật Minh Food (Ảnh chụp màn hình/ VTV)

Ở thời điểm mới thành lập (tháng 11/2018), Nhật Minh Food có tên là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nhật Minh Phương với ngành nghề kinh doanh chính là Bán buôn đồ uống. Vốn điều lệ đăng ký ở thời điểm đó là 1,8 tỷ đồng với 3 cá nhân góp vốn: Đặng Thị Phương - 900 triệu đồng (50% vốn), Nguyễn Hạ Đông - 450 triệu đồng (25% vốn), Ngô Thị Bình - 450 triệu đồng (25% vốn).

Tháng 7/2021, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nhật Minh Food. Cơ cấu cổ đông góp vốn thay đổi, chỉ còn 2 cá nhân: Đặng Thị Phương - 1,08 tỷ đồng (60% vốn), Nguyễn Hạ Đông - 720 triệu đồng (40% vốn).

Tháng 11/2022, công ty này thay đổi ngành nghề kinh doanh chính là Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật như hiện tại. Đến tháng 5/2023, Nhật Minh Food tăng vốn điều lệ lên 8,8 tỷ đồng nhưng không công bố chi tiết về cơ cấu góp vốn. Trong quá trình này, cá nhân Đặng Thị Phương giữ vai trò người đại diện theo pháp luật và Giám đốc xuyên suốt.

Ngoài Nhật Minh Food, 2 công ty khác cũng nằm trong đường dây sản xuất dầu ăn giả này là Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Dương và Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu An Hưng Phước.

Thông tin về công ty Nhật Minh Food và 2 “đế chế” sản xuất hàng chục nghìn tấn dầu ăn giả vừa bị khởi tố- Ảnh 3.

Kho hàng của công ty Nhật Minh Food

Về Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu An Hưng Phước, doanh nghiệp được thành lập ngày 30/3/2011, có trụ sở chính tại ấp Tân An, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp này là Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật.

Người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc của doanh nghiệp từ năm 2015 đến nay là cá nhân Đỗ Thị Ngọc Mai. Trong thời gian qua, doanh nghiệp có nhiều lần thay đổi thông tin đăng ký và vốn điều lệ. Gần nhất là vào tháng 4/2025, công ty tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 230 tỷ đồng, trong đó Đỗ Thị Ngọc Mai góp vốn 220,5 tỷ đồng, tương đương 95,87% vốn góp.

Ghi nhận vào chiều 25/6, website của công ty An Hưng Phước vẫn hoạt động bình thường, bày bán nhiều nhóm sản phẩm như dầu ăn, dầu đậu nành, dầu hướng dương, dầu olive, dầu cọ. Tại đây, doanh nghiệp này tự giới thiệu là “Đơn vị cung cấp dầu ăn uy tín tại Việt Nam” và “Chúng tôi chuyên cung cấp các loại dầu ăn chất lượng với giá cả phải chăng”.

Về Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Dương, theo Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty được thành lập từ ngày 23/5/2008, địa chỉ trụ sở chính tại đội 1, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là Bán buôn thực phẩm. Người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc của công ty này là Nguyễn Trọng Năng.

Trong 3 năm gần đây, ước tính doanh thu của các công ty liên quan trong đường dây sản xuất dầu ăn giả này lên tới hơn 8.200 tỷ đồng, có doanh nghiệp đã hoạt động liên tục suốt 14 năm với doanh thu hàng năm lên đến 4.500 tỷ đồng.

Hiện tại, cơ quan chức năng đã khởi tố 3 bị can, trong đó có Đặng Thị Phương và Nguyễn Trọng Năng là Giám đốc 2 trong 3 công ty kể trên.

Chia sẻ