Bắc Kinh cáo buộc Washington “lan truyền thông tin sai lệch” sau khi người đứng đầu Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) nói rằng TikTok – nền tảng truyền thông xã hội thuộc sở hữu của Trung Quốc – gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia nghiêm trọng.
Với việc mua lại Twitter vào tháng trước, Elon Musk đã tiếp quản một nền tảng truyền thông xã hội “lan truyền những lời nói dối trên toàn thế giới”, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói.
Gian dối, giả mạo chức vụ, vị trí công tác, đưa ra những thông tin sai sự thật, Nguyễn Thị Cẩm Thạch đã chiếm đoạt tiền của một số cá nhân.
Ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội lên tiếng bác bỏ thông tin gây hoang mang dư luận.
Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội khẳng định, thông tin "không cho người dân di chuyển trong 7 ngày" đang được chia sẻ trên mạng xã hội là giả mạo, sai sự thật.
Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM, thông tin trên là giả mạo. Hiện các cơ quan chức năng đang tập trung phối hợp, khẩn trương xác định và xử lý đối tượng tung tin giả mạo trên theo đúng quy định của pháp luật.
Mới đây, trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM đã lên tiếng trước thông tin sai lệch của một nhóm Facebook đã làm ảnh hưởng đến quá trình điều chỉnh nguyện vọng của các sĩ tử.
Rất nhiều ý kiến phản đối Duy Nến về việc chia sẻ thông tin sai lệch này.
Đã xuất hiện những tin đồn, thậm chí tuyên bố vô căn cứ về việc người di cư gây nên làn sóng dịch COVID-19 tiếp theo ở lục địa già.
Với việc tham gia Bộ quy tắc này, các đại gia công nghệ số sẽ có trách nhiệm kiểm duyệt để ngăn chặn việc lan truyền các thông tin sai lệch trên nền tảng của mình.