Thời tiết oi bức, tiểu thương Hà Nội bán đồ chống nắng "hốt bạc" mỗi ngày

Hồng Nhung,
Chia sẻ

Thời tiết nắng nóng, nhu cầu tìm mua đồ chống nắng tăng lên rất nhiều. Điều này giúp các tiểu thương thu được tiền lãi lớn.

Những ngày gần đây, nhiều địa phương tại miền Bắc ghi nhận tình trạng nhiệt độ lên cao gây oi bức, khó chịu. Đặc biệt tại Thủ đô Hà Nội, thời điểm nắng nóng kéo dài cũng là lúc mặt hàng đồ chống nắng “lên ngôi” đem lại thu nhập khủng cho người bán.

Đa dạng chủng loại, mẫu mã

Bạn chỉ cần dạo vài vòng quanh một số địa điểm nổi tiếng như Lê Duẩn, Chùa Bộc hay chợ Nhà Xanh (quận Cầu Giấy), chợ Ngã Tư Sở (quận Đống Đa)…, không khó để bắt gặp hàng loạt quầy bán các mặt hàng thời trang chống nắng. Từ áo, quần, váy chống nắng đến găng tay, mũ, nón… mặt hàng nào cũng đầy đủ kích thước, mẫu mã với chất liệu và giá thành đa dạng.

Trao đổi nhanh với 1 tiểu thương đang bán đồ chống nắng tại chợ Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) thì được biết các món đồ chủ yếu được làm từ chất liệu bình dân. Mẫu mã, chất liệu vải hoặc kích thước đều rất đa dạng. Giá thành dao động từ 90k - 450k/sản phẩm. Bên cạnh đó các mặt hàng che nắng, chống nóng cho người dân khi hoạt động ngoài trời và di chuyển dưới trời nắng như găng tay, kính mát, khẩu trang cũng được bán rất đông vui, giá dao động từ 85k - 250k/chiếc.

Thời tiết oi bức, tiểu thương Hà Nội bán đồ chống nắng "hốt bạc" mỗi ngày - Ảnh 2.

Không khó để bắt gặp hàng loạt quầy bán các mặt hàng thời trang chống nắng. Từ áo, quần, váy chống nắng đến găng tay, mũ, nón… mặt hàng nào cũng đầy đủ kích thước, mẫu mã với chất liệu và giá thành đa dạng.

Ngoài những mặt hàng bình dân thì những mặt hàng chống nắng dạng cao cấp hơn, với giá thành đắt đỏ từ 700k - 1 triệu/sản phẩm được bán trong các cửa hàng xịn hơn. "Nếu mỗi ngày cửa hàng bán được từ 10 sản phẩm là thu lãi được hơn 1 triệu đồng", 1 chủ cửa hàng ở chợ Ngã Tư Sở tiết lộ.

Những năm gần đây, ngoài đối tượng mua áo chống nắng là nữ, lượng khách nam thường xuyên phải làm những công việc ngoài trời như shipper, xe ôm công nghệ,… cũng có nhu cầu mua áo chống nắng. Để có thể đáp ứng tệp khách hàng này, những chủ cửa hàng áo chống nắng cũng nhập thêm nhiều mẫu mã dành cho nam. Những dòng áo chống nắng điều hòa này giá khoảng 800k - 1,5 triệu đồng/chiếc, đây được xem là loại áo đắt nhất trên thị trường hiện nay.

Có ngoại hình tương tự những chiếc áo khoác khác, nhưng bên trong chiếc áo này lắp kèm quạt gió mini công suất lớn ở hai bên sườn áo và có khả năng làm việc tới 6-7 giờ cũng như như dễ dàng giặt giũ với chất liệu chống nước. Loại áo này đặc biệt được những người lao động ngoài trời, shipper chọn mua.

Nhu cầu tăng cao, dễ bán nên thu lợi nhuận tốt

Trong khi đó, phố Chùa Bộc là con phố thời trang lớn ở Hà Nội cũng rất sầm uất những món đồ thời trang chống nắng. Chị VH - chủ một cửa hàng đang bán món đồ này chia sẻ, các sản phẩm chống nắng ở phân khúc cao cấp, thấp nhất là 400k/sản phẩm và cao có thể tới hơn 1 triệu/chiếc. Vào hè, thời tiết nóng bức nhu cầu tăng lên, có những ngày bán được từ 10 - 20 sản phẩm rất dễ dàng, thu về gần chục triệu đồng.

Trong khi đó, chị T - chủ 1 cơ sở bán đồ thời trang trên con phố Chùa Bộc (Đống Đa) cho hay phân khúc áo chống nắng cao cấp thì có sự xuất hiện của các thương hiệu đến từ Nhật Bản, Việt Nam quen thuộc như Humbgo, Uniqlo, GU, Format,… được thiết kế bằng loại vải có khả năng phản xạ ánh nắng, chống tia UV, thấm mồ hồi, hút ẩm hiệu quả,…

Giá sản phẩm dao động từ 400.000 - 900.000 đồng/chiếc. Vào mùa hè, mỗi ngày cửa hàng của chị T bán được từ 10 - 20 chiếc, nhờ vậy dễ dàng thu về gần chục triệu đồng, lãi tiền triệu mỗi ngày.

Thời tiết oi bức, tiểu thương Hà Nội bán đồ chống nắng "hốt bạc" mỗi ngày - Ảnh 3.

Vào hè, thời tiết nóng bức nhu cầu tăng lên, có những ngày bán được từ 10 - 20 sản phẩm rất dễ dàng, thu về gần chục triệu đồng.

"Năm nay các loại áo mát thoáng khí nhưng có khả năng chống tia UV được nhiều khách hàng lựa chọn. Phổ biến nhất vẫn là áo chống nắng có khả năng chống tia UV có chỉ số SPF (chỉ số bảo vệ chống tia tử ngoại) dao động từ 15-50. Bên cạnh đó, áo này sử dụng chất liệu sợi tổng hợp như polyester hay nilon sẽ có khả năng chống tia UV cao hơn so với sợi vải khác nên được nhiều người lựa chọn", chị T cho biết.

Thời tiết oi bức, tiểu thương Hà Nội bán đồ chống nắng "hốt bạc" mỗi ngày - Ảnh 4.

Năm nay các loại áo mát thoáng khí nhưng có khả năng chống tia UV được nhiều khách hàng lựa chọn.

Ảnh: Internet

Chia sẻ