Thời gian công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học 2025, thí sinh lưu ý

Kim Anh/VTC News,
Chia sẻ

Dưới đây là lịch công bố điểm chuẩn tuyển sinh các trường đại học năm 2025, thí sinh cần nắm rõ.

Thời hạn đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2025 chính thức khép lại vào 17h hôm qua (ngày 28/7).

Thống kê từ Bộ GD&ĐT, gần 850.000 thí sinh nhập nguyện vọng lên hệ thống, tăng hơn 115.000 so với năm ngoái (do có thí sinh đăng ký xét tuyển cả các trường cao đẳng nghề nghiệp). Tổng cộng có khoảng 7,6 triệu nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng năm 2025. Trung bình, một thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng.

Như vậy, hơn 310.000 thí sinh bỏ cơ hội vào đại học, cao đẳng năm nay, tương đương 26,7% trên tổng 1,16 triệu thí sinh.

Sau khi đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học 2025, từ ngày 29/7 đến 17h ngày 5/8, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Thời gian công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học 2025, thí sinh lưu ý - Ảnh 1.

Những mốc thời gian lưu ý với thí sinh. (Ảnh: Bộ GD&ĐT)

Từ ngày 16/8-20/8, Bộ GD&ĐT xử lý nguyện vọng xét tuyển (lọc ảo). 17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Như vậy, từ chiều 20/8, các trường đại học có thể bắt đầu công bố điểm chuẩn. Kết quả trúng tuyển đợt 1 chậm nhất phải được công bố trước 17h ngày 22/8.

Sau khi biết điểm chuẩn, tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học) trước 17h ngày 30/8.

Từ ngày 1/9 đến tháng 12, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của cơ sở đào tạo, thực hiện theo thông tin tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo.

Hiện hơn 200 trường đại học trên cả nước công bố điểm sàn xét tuyển 2025. Thí sinh và phụ huynh xem điểm sàn xét tuyển Tại đây.

Năm nay, điểm sàn các trường đa phần giảm mạnh so với các năm trước. Nhiều ngành hot có điểm chuẩn cao trong những mùa tuyển sinh trước như Công nghệ thông tin, Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo... cũng đồng loạt giảm điểm sàn, thậm chí có ngành giảm tới 6 điểm so với năm 2024.

Hiện Học viện Ngoại giao và Đại học Sài Gòn là hai trường dẫn đầu khi có ngành lấy điểm sàn lên đến 25 điểm. Ở chiều ngược lại, trường Đại học Hùng Vương TP.HCM đưa ra mức điểm sàn đại học phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 12 điểm, mức thấp nhất cả nước tính đến thời điểm hiện tại.

Chia sẻ