TP HCM: Phụ huynh chi tiền triệu để mua dụng cụ học tập, sách giáo khoa
Tùy theo nhu cầu của học sinh và điều kiện kinh tế gia đình, chi phí mua sắm đầu năm học có thể dao động từ vài trăm đến vài triệu đồng.
Ghi nhận tại một nhà sách ở phường Trung Mỹ Tây, TP HCM, từ 9 giờ sáng 29-7 đã có đông phụ huynh và học sinh đến mua SGK và dụng cụ học tập.
Chị Minh Nguyệt (32 tuổi, xã Hóc Môn) cho biết đã đặt mua SGK ở trường, song vẫn phải đưa 2 con đến nhà sách để mua thêm dụng cụ học tập cần thiết.
"Rút kinh nghiệm từ những năm trước, năm nay tôi đưa con đi mua sớm để bé có thể lựa được những món đồ ưng ý. Các bé thích lựa những mẫu thiết kế dễ thương, nhân vật hoạt hình đang "hot". Gia đình tôi chi khoảng 3 triệu đồng để mua sắm đầu năm học mới cho 2 con" - chị Nguyệt nói.

Phụ huynh đưa con đi mua sách giáo khoa và dụng cụ học tập vào sáng 29-7
Đại diện nhà sách cho biết số tiền mua sắm đầu năm của các gia đình không cố định, nếu đông con thì tốn nhiều hơn, gia đình nào có điều kiện khá giả sẽ mua sắm thoải mái hơn.
Vào những ngày này, hóa đơn 1-2 triệu đồng là điều rất bình thường" - đại diện nhà sách cho hay.
Chị Nguyễn Huỳnh cho biết vào cuối tháng 6, giáo viên chủ nhiệm đã gửi đường dẫn đăng ký mua SGK, giá tiền SGK lớp 11, bộ Cánh Diều là 310.000 đồng. Ngày 1-8, học sinh đến trường xem danh sách lớp sẽ nhận luôn SGK.
Tương tự, chị Ánh Tuyết (phường Sài Gòn, TP HCM) cho biết mọi năm rất vất vả trong việc mua SGK vì có nhiều bộ khác nhau, thậm chí phải đi từ 4-5 nhà sách mới mua đủ bộ cho con.
"Hôm qua tôi đến hệ thống nhà sách Fahasa gần nhà, sách vẫn còn rất nhiều và đủ các bộ sách. Mặc dù vẫn có thể đặt mua online để tiết kiệm thời gian nhưng các bé thích lựa trực tiếp, nhà sách cũng có nhiều hoạt động vui chơi cho trẻ" - chị Tuyết chia sẻ.


Bộ sưu tập dụng cụ học tập hình capybara của học sinh lớp 10
Theo nhiều phụ huynh, số tiền mua SGK và các sách tham khảo chỉ chiếm khoảng 1/3 số tiền mua sắm đầu năm học. Ngoài SGK, học sinh cần mua thêm máy tính cầm tay, tập vở, đồng phục, balo, bìa đừng tài liệu...
Trước đó, trong kiến nghị gửi đến trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 15, cử tri tỉnh Hưng Yên phản ánh: Sau khi các tỉnh được sáp nhập sẽ có một bộ phận lớn học sinh các cấp di chuyển chỗ ở, xin chuyển trường đến nơi ở mới. Tuy nhiên, nếu không chuyển trường vào đầu năm học mà chuyển vào các thời điểm khác nhau trong năm gặp khó khăn. Bởi lẽ, mỗi cơ sở giáo dục phổ thông sẽ có bộ SGK giảng dạy khác nhau.
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết các bộ SGK chỉ khác nhau ở ngữ liệu, cách thức thể hiện và phương pháp dạy học đối với từng nội dung nhưng phải đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình. Do đó, khi học sinh dùng SGK khác nhau không bị ảnh hưởng về nội dung kiến thức và yêu cầu cần đạt.