Thanh Hóa: Cán bộ xã treo cổ tử vong, nghi liên quan chuyện nợ nần

BÁ CƯỜNG,
Chia sẻ

Sáng sớm thức dậy, người thân phát hiện ông N. đã ra khỏi nhà với dấu hiệu đáng ngờ, gọi điện thoại cũng không được, gia đình đi tìm thì tá hỏa phát hiện nạn nhân đã treo cổ tử vong trên núi.

Ngày 7/12, ông Lương Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Luận Khê (Thường Xuân, Thanh Hóa) xác nhận trên địa bàn vừa có vụ việc một cán bộ xã treo cổ tử vong. Nạn nhân là ông Cầm Bá N. (SN 1962), Chủ tịch hội Nông dân xã.

Thanh Hóa: Cán bộ xã treo cổ tử vong, nghi liên quan chuyện nợ nần - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, không thấy ông N., gọi điện thoại không bắt máy, gia đình nghi có chuyện chẳng lành nên tổ chức tìm kiếm. Khi lên chiếc chòi của gia đình dựng tạm trên núi thì tá hỏa phát hiện ông này đã treo cổ tử vong.

Ông Cường cho biết gần đây nạn nhân vẫn lên UBND xã làm việc và không có biểu hiện gì bất thường. Một nguồn tin khác cho hay gần đây gia đình ông N. vướng nhiều nợ nần, có thể vì áp lực này mà nạn nhân đã nghĩ quẩn.

Nguyên nhân vụ án đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Chia sẻ