'Thần đồng cải lương' nổi tiếng phải đi làm bưng bê, sống cô đơn sau 2 đời chồng
Từng là ngôi sao đình đám của giới cải lương, nữ nghệ sĩ này phải mưu sinh vất vả khi sang Mỹ định cư.
Thanh Thanh Tâm (tên thật là Nguyễn Thị Thanh Thanh) sinh năm 1963, là con gái của cố NSƯT Nam Hùng và cố nghệ sĩ Thanh Thanh Hoa. Sinh ra trong một gia đình truyền thống nghệ thuật, bà sớm thừa hưởng tinh hoa của bộ môn cải lương .
Tài năng bộc lộ từ rất sớm, nữ nghệ sĩ theo cha mẹ đi hát từ năm 4 tuổi, đến năm 8 tuổi đóng phim và được ưu ái gọi là “thần đồng cải lương”.

Thanh Thanh Tâm từng là ngôi sao của sân khấu cải lương.
Năm 14 tuổi, bà thi đỗ vào trường nghệ thuật sân khấu điện ảnh nhưng do tuổi còn nhỏ không đi học được. Vì vậy, Thanh Thanh Tâm theo học tại trường Trần Hữu Trang khóa đầu tiên về nghệ thuật diễn xuất.
Sở hữu nhan sắc thanh tú cùng tài năng thiên phú, Thanh Thanh Tâm sớm đạt đỉnh cao sự nghiệp. Thời hoàng kim, Thanh Thanh Tâm trở thành hiện tượng khi diễn cặp ăn ý cùng cố NSƯT Vũ Linh vào những năm 1987. Cả hai chạm đến trái tim khán giả qua những vở tuồng tái hiện một cặp tình nhân mùi mẫn. Đến năm 1997, Thanh Thanh Tâm được phong tặng danh hiệu NSƯT.
Khi đang ở giai đoạn rực rỡ nhất, bà quyết định gác lại tất cả để sang Mỹ định cư và bắt đầu lại từ con số không.
Ở xứ người, bà xác định nghề hát khi đó chỉ còn là nghề phụ nên theo học làm móng. Sau đó, bà chuyển sang làm nhân viên phục vụ tại tiệm phở, từ bưng bê, dọn bàn đến thu ngân. Một lần bị quản lý nhỏ tuổi hơn cả con gái mình quát mắng, bà bật khóc, xách túi định nghỉ việc. Được một thời gian, bà quyết định trở lại nghề làm móng.

Nữ nghệ sĩ có khoảng thời gian chật vật khi sang Mỹ định cư.
Chia sẻ trong chương trình Gõ cửa thăm nhà , nữ nghệ sĩ nói: “Tôi không thấy công việc đó có gì đáng xấu hổ, vì đó là công sức của mình. Nhiều khi con tôi thấy mẹ vắng nhà lâu lại khóc, bảo tôi đừng đi làm nữa, các con có thể lo được nhưng tôi không thể không làm”.
Trong những tháng ngày chật vật mưu sinh ở nước ngoài, "thần đồng cải lương" cũng nhận được sự quan tâm, thương yêu của khán giả. Bà từng kể thời điểm còn làm phục vụ ở tiệm phở, nhiều khán giả nhận ra, thương cho hoàn cảnh nên tặng vài trăm USD.
"Vài người thủ thỉ động viên cố lên vì công việc nào cũng như nhau. Thỉnh thoảng vài ngày, có khán giả gửi bó hoa đến nơi tôi làm, rồi đồng nghiệp hay tin, đến ăn ủng hộ" , nữ nghệ sĩ kể.
Sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, Thanh Thanh Tâm hiện chọn cuộc sống cô đơn. Dù nhiều người ngỏ ý muốn chăm sóc, giúp đỡ nhưng bà không còn cảm thấy sẵn sàng bước vào mối quan hệ mới. Một phần vì quen sống tự lập, phần khác vì bà không muốn xáo trộn cuộc sống bình yên hiện tại của mình và 2 con.
Bà tâm sự: "Tôi chẳng muốn quen ai, tôi thấy sống một mình sướng mà, đâu cần người đàn ông, cái gì tôi cũng tự làm được hết.
Ngày còn trẻ tôi quen cũng nhiều, bây giờ tôi mỏi mệt rồi. Tôi nghĩ, chắc con cũng không muốn tôi đi bước nữa. Các con thấy chuyện tình cảm của tôi không tốt, buồn nhiều hơn vui nên nghĩ tôi ở vậy tốt hơn".

Nữ nghệ sĩ có cuộc sống an yên sau nhiều thăng trầm.
Ở tuổi ngoài 60, Thanh Thanh Tâm vẫn được khán giả, đồng nghiệp yêu thương nhắc đến dù đã rời hào quang sân khấu.
Định cư xứ người, nhưng lửa nghề của Thanh Thanh Tâm vẫn rực cháy. Bà mang từ Việt Nam qua mấy thùng đồ diễn, kịch bản tuồng, khi nào có show vẫn nhận lời để thỏa nỗi nhớ nghề.
Sau nhiều thăng trầm, nữ nghệ sĩ có những dự tính riêng cho quãng đời còn lại. Bà cũng ấp ủ dự định mở lớp truyền nghề cho thế hệ trẻ, hướng dẫn kỹ thuật hát tuồng sử, cải lương, hát Hồ Quảng.