Thái Nguyên: 3 nhân viên quán karaoke đi đòi tiền bị con nợ chém thương vong

Đặng Thủy ,
Chia sẻ

Ba nhân viên quán karaoke đi tìm Đặng Đức Đạt (SN 2005, trú thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) để đòi tiền. Thấy Đạt trong quán, cả 3 lao vào đánh, Đạt cầm dao đâm lại khiến 1 người chết và 2 người bị thương.

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, khoảng 14h ngày 12/3/2021, tại quán trà chanh 1945 thuộc xóm Trại (xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên) xảy ra vụ xô xát dẫn đến 1 người tử vong.
Thời điểm trên, nhóm đối tượng gồm: Trần Văn Thông (SN 1976, trú xã Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội) Dương Đình Thanh (SN 2003, trú xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên), Lê Huỳnh Đức (SN 2003, trú xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) đã xảy ra mâu thuẫn với Đặng Đức Đạt (SN 2005, trú tại xóm Bến, xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên).
Thái Nguyên: Ba nhân viên quán karaoke đi đòi tiền bị con nợ chém thương vong - Ảnh 1.

Đạt bị cơ quan công an bắt giữ sau khi gây án

Theo điều tra ban đầu, do Đặng Đức Đạt nợ 11 triệu đồng tiền hát quán karaoke Dragon nên 3 đối tượng Thanh, Thông, Đức (nhân viên của quán) tìm Đạt đòi nợ. Khi thấy Đạt đang ở quán trà chanh 1945, cả 3 đã vào trong đánh Đạt.

Đạt đã lấy ra một con dao nhọn đâm Thông, Thanh, Đức bị thương rồi cầm dao bỏ chạy. Hậu quả, 3 đối tượng Thông, Thanh, Đức được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Yên Bình, thị xã Phổ Yên.

Tuy nhiên, Trần Văn Thông bị thương nặng nên đã tử vong. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an đã tổ chức điều tra, truy xét đối tượng.

Đến 19h cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt được đối tượng Đặng Đức Đạt khi đang lẩn trốn tại khu vực xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên.

Thông tin thêm với chúng tôi về nhân thân đối tượng Đạt, lãnh đạo Công an thị xã Phổ Yên cho biết, Đạt đã bỏ học, không tu chí làm ăn mà thường chơi bời lêu lổng.

Hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ