Thái Lan đón năm mới trong nỗi lo ngại biến chủng Omicron, nhiều người dân muốn về quê

PV,
Chia sẻ

Thái Lan sẽ đón năm mới 2022 trong bối cảnh các ca nhiễm biến thể Omicron (Omicron) liên tục gia tăng tại nước này và đã có những cảnh báo mỗi ngày sẽ ghi nhận khoảng 10.000 ca nhiễm Omicron ngay sau đợt nghỉ Tết kéo dài.

Các hoạt động đón năm mới tại Thái Lan vẫn được tổ chức song quy mô không còn rầm rộ như những gì đã quảng bá trước đó. Một tuần trước năm mới, tòa thị chính Bangkok đã quyết định huỷ các hoạt động đón năm mới do nhà nước tổ chức bao gồm các lễ đếm ngược, cầu nguyện… Năm nay, ở thủ đô Thái Lan chỉ có hai địa điểm tổ chức bắn pháo hoa và đếm ngược đó là ở Trung tâm thương Mại Central World và Icon Siam. Tuy nhiên, những người muốn tham dự đều phải có xét nghiệm âm tính với Covid-19 trước 72 giờ.

Thái Lan đón năm mới trong nỗi lo ngại biến chủng Omicron, nhiều người dân muốn về quê - Ảnh 1.

Thái Lan trong một lần đón du khách.

Năm nay, Thái Lan cho người dân nghỉ 4 ngày để đón năm mới nhằm kích cầu du lịch và mua sắm. Tuy nhiên một cuộc các cuộc khảo sát của Đại học Bangkok cho thấy, phần lớn người được hỏi cho biết, họ muốn đón năm mới tại nhà bởi lo lắng với tình hình dịch Covid-19 hiện tại. Chỉ 9,2% số người được hỏi nói họ muốn đi du lịch và chỉ 0,2% trong số đó có kế hoạch đi du lịch nước ngoài. Điều này khác xa so với những năm trước đại dịch khi có tận 86,2% số người được hỏi muốn đón năm mới ở bên ngoài.

Người dân Thái Lan trong dịp này đa phần muốn về quê, đi chùa hoặc ở nhà thay vì đi du lịch vì lo ngại dịch Covid-19. Trong những ngày gần đây, các ca nhiễm biến chủng Omicron liên tục tăng ở Thái Lan. Hiện tại, tính đến ngày cuối cùng của năm 2021, Thái Lan đã ghi nhận 934 ca nhiễm Covid-19 biến chủng mới trong đó gần 40% là các ca nhiễm trong cộng đồng. Số ca lây nhiễm trong cộng đồng dự kiến có xu hướng tăng cao bởi khách quốc tế đến với Thái Lan cũng đã ít hơn do nước này buộc phải dừng chương trình miễn cách ly đối với du khách.

Số ca nhiễm biến thể mới cũng đã xuất hiện ở 33 trên tổng số 77 tỉnh của Thái Lan và con số này dự báo sẽ tiếp tục tăng cao sau đợt nghỉ Tết. Nhằm làm chậm lại đà gia tăng của sự bùng phát biến thể Omicron, Bộ Y tế Thái Lan cho biết, sau kỳ nghỉ Tết, công chức sẽ làm việc tại nhà trong khi học sinh có thể quay trở lại học trực tuyến. Khu vực tư nhân cũng được khuyến khích cho nhân viên được làm việc tại nhà.

Ông Anuthin, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Thái Lan nói: “Khi kết thúc kỳ nghỉ, mọi người quay trở lại thành phố làm việc nên tự theo dõi sức khoẻ trong vòng 7 ngày điều đó sẽ có ích cho bản thân và an toàn cho cộng đồng”.

Bộ Y tế Thái Lan cũng nhận định, với biến thể Omicron, tình hình dịch Covid-19 ở nước này có thể đạt 10.000 ca mắc mới cho đến giữa tháng 2 và trong tình huống xấu nhất có thể lên tới 30.000 ca. Chính điều này khiến người dân Thái Lan đón năm mới tương đối ảm đạm cùng nhiều kế hoạch bị hủy bỏ./.

Chia sẻ