Táo tợn cướp taxi Mai Linh bỏ chạy 135km/h từ Bình Dương lên TP.HCM và hành trình truy bắt như phim

Tứ Quý,
Chia sẻ

Sau khi tấn công tài xế ở KCN Sóng Thần, tên cướp lái taxi chạy với tốc độ 135km để tẩu thoát trước khi bị “tóm” ở Củ Chi.

Ngày 25/4, Công an xã Trung An, huyện Củ Chi đã bàn giao đối tượng Lý Chấn Cường (ngụ Bình Dương) cho Công an tỉnh Bình Dương để điều tra về hành vi cướp taxi.

Rạng sáng cùng ngày, đối tượng Cường đón xe taxi Mai Linh đi từ Hàm Nghi (quận 1, TP.HCM) về khu CN Sóng Thần (Dĩ An, Bình Dương).

Khi xe chạy tới khu CN Sóng Thần, Cường yêu cầu lái xe N.A.T tấp vô đường số 2. Lúc này thấy đường tối nên lái xe có nghi ngờ và chủ động đề cao cảnh giác.

Sau đó lái xe T. cho xe chạy thẳng cổng 2 ga Sóng Thần để tìm kiếm sự trợ giúp. Khi xe dừng ngay tại barie, tên cướp dùng kéo tấn công lái xe T.

Bị tấn công nhưng không trúng, lái xe T. vội bung cửa thoát thân thì bị đối tượng cướp vật ngã nhào xuống đường. Bảo vệ khu công nghiệp Sóng Thần thấy vậy đã cầm cây hỗ trợ nhưng tên cướp rất hung hãn, rồi nhanh chóng lái taxi bỏ trốn.

Lái xe T. bị xây xước nhẹ trên tay và gọi về tổng đài. Sau đó Công ty Mai Linh đã ngay lập tức cử người phối hợp với CA địa phương, hiệp sĩ đường phố Bình Dương để vây bắt tên cướp.

  - Ảnh 2.

Bàn giao đối tượng cướp taxi cho Công an tỉnh Bình Dương điều tra xử lý

Thế nhưng đối tượng di chuyển với tốc độ rất cao, có thời điểm trên giám sát hành trình tốc độ xe lên tới 133km/h. Đối tượng thay đổi lộ trình di chuyển liên tục, ban đầu di chuyển theo hướng tỉnh Bình Phước, sau đổi về hướng Bến Cát (Bình Dương) rồi đến Củ Chi (TP.HCM).

  - Ảnh 3.

Taxi bị hư hỏng phần đầu

Đến khoảng 6h cùng ngày, lực lượng chức năng đã truy bắt đối tượng tại xã Trung An, huyện Củ Chi.

Đại diện Mai Linh tiến hành các thủ tục với Công an địa phương để giao nộp đối tượng cho Công an tỉnh Bình Dương điều tra, xử lý theo pháp luật.

Vụ việc khiến taxi thiệt hại toàn bộ phần đầu xe, nổ 2 túi khí, và phần hông bên phải.

Chia sẻ