Sự thật vụ bắt cóc trẻ em gây hoang mang ở trung tâm Đà Nẵng
Kênh Facebook cá nhân có tên Đ. T. H. đăng tải nội dung về việc con trai mình bị bắt cóc trên đường Phần Lăng 9 (Đà Nẵng).
Sáng 6-4, lãnh đạo Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) xác nhận không hề có vụ bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn như thông tin trên mạng xã hội đồn thổi.
Đồng thời, thông tin về vụ bắt cóc cũng được Công an TP Đà Nẵng khẳng định là thất thiệt trên kênh Facebook chính thức.

Thông tin thất thiệt lan truyền trên Facebook
Trước đó, sáng cùng ngày, kênh Facebook cá nhân có tên Đ. T. H. đăng tải nội dung về việc con trai mình bị bắt cóc trên đường Phần Lăng 9 (phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) vào chiều ngày 5-4.
Người này còn đăng kèm hình ảnh camera an ninh, được cho là cảnh 2 đối tượng bắt cóc bé trai và kêu gọi cộng đồng mạng lan truyền thông tin. "Ai lưu thông thời điểm trên coi camera giúp tôi với. Bạn bè chia sẻ vào mấy hội nhóm ở mình với ạ" - người này viết.
Tuy nhiên, qua quan sát, hình ảnh trong bài viết có dấu hiệu được tạo bằng AI, không trùng khớp với thực tế tuyến đường Phần Lăng 9.
Khi liên hệ theo số điện thoại đăng tải, người nghe máy là một người đàn ông, khẳng định không phải người phụ nữ như nội dung bài viết và cho rằng có sự nhầm lẫn.
Hiện cơ quan công an đang truy xét tài khoản đăng tin để xử lý theo quy định, đồng thời khuyến cáo người dân không chia sẻ, không bình luận tiếp tay cho kẻ xấu lan truyền thông tin tiêu cực truyền trên mạng xã hội.