Sự thật không ngờ về bức ảnh được cho là Giả Nãi Lượng - Lý Tiểu Lộ chính thức tái hợp sau nghi vấn ly hôn

NHÃ AN,
Chia sẻ

Sau nhiều nghi vấn, cặp đôi Giả Nãi Lượng - Lý Tiểu Lộ vẫn chưa có lời thông báo chính thức về mối quan hệ của họ.

Khoảng thời gian 30 Tết, cặp đôi Giả Nãi Lượng - Lý Tiểu Lộ khiến nhiều người bất ngờ khi có những động thái giống như đã tái hợp với nhau sau 1 năm bị scandal ngoại tình ảnh hưởng. Cặp đôi cùng tới trường của con gái ủng hộ tiết mục biểu diễn văn nghệ, và mới đây nhất, hình ảnh mà Giả Nãi Lượng đăng tải được cho là có sự tham dự của Lý Tiểu Lộ trong bữa tiệc đoàn viên.

Sự thật không ngờ về bức ảnh được cho là Giả Nãi Lượng - Lý Tiểu Lộ chính thức tái hợp sau nghi vấn  - Ảnh 1.

Bức ảnh bữa tiệc đoàn viên của Giả Nãi Lượng chia sẻ ngày 30 Tết

Sự thật không ngờ về bức ảnh được cho là Giả Nãi Lượng - Lý Tiểu Lộ chính thức tái hợp sau nghi vấn  - Ảnh 2.

Nhiều netizen tinh ý phát hiện trong ảnh có 1 bàn tay được sơn móng màu đỏ giống của phụ nữ. Nhiều nghi vấn đã cho rằng đây chính là tay của Lý Tiểu Lộ

Trong khi dân tình đang khấp khởi mừng thầm và cho rằng, cặp đôi đã quay về bên nhau sau nhiều sóng gió, thì trong một diễn biến mới nhất, các fan nhận ra rằng hoá ra người sở hữu bàn tay có móng tay sơn màu đỏ lại là... chị gái của Giả Nãi Lượng, tức Giả San. Trong bài đăng mới nhất của mình trên Weibo, Giả San đã chụp lại hình ảnh cô cầm 2 cuống vé. Không biết vô tình hay hữu ý mà Giả San khoe luôn ngón tay sơn đỏ của mình - màu sơn hoàn toàn trùng khớp với móng tay trong ảnh của Giả Nãi Lượng.

Sự thật không ngờ về bức ảnh được cho là Giả Nãi Lượng - Lý Tiểu Lộ chính thức tái hợp sau nghi vấn  - Ảnh 3.

Sự thật không ngờ về bức ảnh được cho là Giả Nãi Lượng - Lý Tiểu Lộ chính thức tái hợp sau nghi vấn  - Ảnh 4.

Hình ảnh do Giả San chia sẻ, dập tắt thông tin Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ tái hợp dịp đầu xuân năm mới

Sự thật không ngờ về bức ảnh được cho là Giả Nãi Lượng - Lý Tiểu Lộ chính thức tái hợp sau nghi vấn  - Ảnh 5.

Vậy là sau nhiều kỳ vọng, cặp đôi vẫn chưa quay lại với nhau

Nguồn: Sohu

Chia sẻ