Số thí sinh có chứng chỉ SAT, ngoại ngữ tăng gấp đôi xét tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội

Nghiêm Huê,
Chia sẻ

Năm nay, số thí sinh đăng kí xét tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội bằng chứng chỉ SAT và ngoại ngữ tăng gấp đôi so với năm trước.

Sáng 22/6, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức chương trình chào Idol (thần tượng) xét tuyển tài năng.

PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay, phương thức xét tuyển tài năng có 3 nhóm đối tượng xét tuyển. Đối tượng 1.1, xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển của Bộ GD&ĐT, số lượng giữ ổn định như năm trước với 250 thí sinh. Ngày 30/6, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố danh sách trúng tuyển phương thức này.

Tuy vậy, PGS Nguyễn Phong Điền thừa nhận đây là nhóm thí sinh giỏi, chất lượng cao (thí sinh đạt giải quốc gia từ giải Ba trở lên, giải quốc tế) nên tỉ lệ ảo khá cao do các em có nhiều lựa chọn.

Số thí sinh có chứng chỉ SAT, ngoại ngữ tăng gấp đôi xét tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội - Ảnh 1.

Thí sinh thuộc nhóm đối tượng 1.3 đang trả lời phỏng vấn ban giám khảo sáng 22/6. Ảnh: N.H

Đối tượng 1.2 là những thí sinh có chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế (SAT, ACT, A – level). Ông Điền cho biết, năm nay số lượng thí sinh đăng kí phương thức này tăng gấp đôi. Năm trước khoảng 1.000 em, năm nay trên 2.000. Theo nhận định ban đầu của Đại học Bách khoa Hà Nội, phụ huynh có điều kiện cho con học trường quốc tế, trường tư thục có liên kết quốc tế tăng. Một số trường THPT ở các thành phố lớn có phong trào ôn luyện và thi chứng chỉ SAT . Ngoài ra có nguyên nhân từ thay đổi chính sách visa đối với du học sinh quốc tế của chính phủ Mỹ.

Đối tượng 1.3 xét hồ sơ và phỏng vấn. Năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội thu hẹp đối tượng này. Nhà trường ưu tiên xét hồ sơ học sinh trường THPT chuyên trên toàn quốc, các thí sinh không học trường chuyên phải đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh (từ giải Ba trở lên) và thí sinh đạt giải khuyến khích thi học sinh giỏi quốc gia. Nhóm này có 3.000 hồ sơ đăng kí .

Ông Điền khẳng định, do thu hẹp đối tượng nên số lượng giảm khoảng 1.000 hồ sơ so với năm trước. Một điểm khác ở phương thức này là vòng phỏng vấn năm nay không cho điểm, chỉ đánh giá đạt/không đạt. Những thí sinh đạt vòng phỏng vấn đủ điều kiện để trường đưa vào danh sách lọc ảo trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ bằng phương thức xét tuyển tài năng. Thí sinh không đạt có thể tham gia xét tuyển bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Ông Điền thông tin thêm, thời gian qua, Đại học Bách khoa Hà Nội mở cổng tuyển sinh để thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ đăng kí để quy đổi điểm. Năm nay, số lượng thí sinh đăng kí quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tăng lên gấp đôi năm trước với 8.000 thí sinh. "Có thể thấy, lứa học sinh sinh năm 2007 trở đi có năng lực ngoại ngữ tốt hơn. Điều này sẽ tác động tới chính sách bổ trợ tiếng Anh đầu vào đối với sinh viên của nhà trường", ông Điền nói.

Được biết, hôm nay, những thí sinh thuộc đối tượng 1.1, 1.2 tham gia chương trình chào Idol xét tuyển tài năng có cơ hội trao đổi, tìm hiểu thông tin trực tiếp tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Buổi giao lưu tìm hiểu được thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đối tượng 1.3 tham gia phỏng vấn. Trong đó 1.000 thí sinh phỏng vấn trực tiếp tại trường, 2.000 thí sinh phỏng vấn trực tuyến. Những năm trước, xét tuyển tài năng là phương thức xét tuyển sớm của Đại học Bách khoa Hà Nội, chiếm khoảng 20% chỉ tiêu tuyển sinh.

Năm nay, Bộ GD&ĐT bỏ xét tuyển sớm, chỉ thí sinh nhóm đối tượng 1.1 được thông báo trúng tuyển vào ngày 30/6. Hai nhóm đối tượng còn lại đăng kí nguyện vọng lên hệ thống tuyển sinh chung và khi Bộ GD&ĐT kết thúc lọc ảo mới biết cơ hội trúng tuyển cùng với thí sinh xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Chia sẻ