Sơ tán gần 1.400 người tại Thanh Hóa do mưa lũ

HOÀNG LAM,
Chia sẻ

Gần 1.400 nhân khẩu của huyện Mường Lát (Thanh Hoá) đã phải di dời đến nơi an toàn do mưa lũ.

Sáng 24/7, ông Hoàng Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết, hai ngày qua, trên địa bàn huyện Mường Lát xảy ra mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

UBND huyện Mường Lát đã tổ chức sơ tán 315 hộ dân (1.392 nhân khẩu) đang ở khu vực có nguy cơ bị sạt lở cao đến nơi an toàn.

Các xã phải sơ tán dân, gồm có: Xã Mường Lý có 69 hộ (411 người); Trung Lý có 202 hộ (808 người); Pù Nhi có 12 hộ (40 người); Mường Chanh có 3 hộ (13 người) và xã Tam Chung là 29 (120 người).

Theo ghi nhận nhanh, hiện nay, nước ở các suối dâng cao đã làm thiệt hại một số diện tích lúa nước và ao cá của người dân ở xã Mường Chanh. Tại xã Pù Nhi, có 2 xe máy của người bị cuốn trôi. Có 1 đập tràn ở bản Cơm, xã Pù đã bị nước lũ gây hư hỏng.

Mưa lớn kéo dài khiến mực nước suối Sim dâng cao làm cuốn trôi chiếc cầu tạm (để thi công cầu cứng), từ bản Pùng đi vào 3 bản, gồm: bản Hạm, bản Suối Tút và bản Con Dao xã Quang Chiểu. Chiếc cầu tạm này bị cuốn trôi, đã gây khó khăn việc đi lại cho gần 177 hộ dân (750 nhân khẩu).

Sơ tán gần 1.400 người tại Thanh Hóa do mưa lũ - Ảnh 1.

Chiếc cầu tạm đã bị cuốn trôi, hư hỏng

Lực lượng chức năng đã túc trực, có biện pháp để không cho người dân, phương tiện qua lại vị trí cầu tạm bị hư hỏng để đảm bảo tính mạng và tài sản.

Đêm 23/7, tại km 85+700 - Quốc lộ 15C (đoạn qua địa bàn bản Lốc Há xã Nhi Sơn) đã bị sạt lở ta - luy dương, đất đá tràn xuống mặt đường ước tính khoảng trên 200m3 đất, đá.

Hiện tại huyện Mường Lát mà một số địa phương của Thanh Hóa vẫn đang có mưa lớn. Chính quyền các cấp đang thực hiện huy động lực lượng tại chỗ để chống lũ, đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản người dân.

Chia sẻ