Shark Bình giàu lên nhờ đâu?
Shark Bình được biết đến như một 'cá mập công nghệ', xuất thân từ dân IT, từng khởi nghiệp chỉ với vài triệu đồng nay đứng đầu một tập đoàn công nghệ quy mô lớn tại Việt Nam.
Chiều 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech.
Shark Bình giàu lên từ đâu?
Shark Bình tên thật là Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech. Biệt danh Shark Bình xuất phát từ vai trò của ông tại chương trình "Shark Tank Việt Nam" (Thương vụ bạc tỷ).
Theo thông tin từ Vietnamnet, NextTech từng được ví là “Alibaba của Việt Nam” với mô hình phát triển đa ngành trong thương mại điện tử và thanh toán. Năm 2020, NextTech có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, Shark Bình góp 350 tỷ đồng (70% vốn). Trước khi vướng lùm xùm tiền ảo AntEx, Nexttech Group của Shark Bình đã đột ngột giảm vốn từ 500 xuống còn 4 tỷ đồng; Ngân Lượng cũng giảm 85% vốn điều lệ.
NextTech đã phát triển thành hệ sinh thái số đa lĩnh vực với hơn 20 công ty thành viên hoạt động trong các mảng thương mại điện tử, fintech, logistics, đầu tư khởi nghiệp và công nghệ blockchain. Một số thương hiệu nổi bật của tập đoàn bao gồm Ngân Lượng, Vimo, mPoS, Boxme, FastGo, NextPay và quỹ đầu tư Next100.

Ngoài hệ sinh thái công nghệ, Shark Bình còn mở rộng hoạt động sang lĩnh vực bất động sản thông qua CTCP Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản NextLand.
NextLand được thành lập tháng 2/2021, mở rộng chiến lược từ lĩnh vực công nghệ và fintech sang bất động sản công nghệ (PropTech). NextLand hoạt động trong ba mảng chính: đầu tư và phát triển dự án bất động sản tiềm năng, phân phối và tiếp thị sản phẩm bằng nền tảng số, cùng hợp tác với các chủ đầu tư trong và ngoài nước để ứng dụng công nghệ vào quá trình giao dịch và quản lý dự án.
Ngoài ra, ông Bình còn từng là người đại diện pháp luật của hàng loạt doanh nghiệp được thành lập trong giai đoạn 2012-2020, hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử và logistics.
Những công ty này bao gồm: CTCP Taxially Việt Nam, CTCP WeShip Việt Nam, CTCP Thương mại điện tử Shippchung Việt Nam, CTCP Giải pháp Công nghệ Hòa Bình, CTCP Công nghệ Phân phối O2O Việt Nam, Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ Tài chính Việt Nam và CTCP 12Trip.
Tuy nhiên, theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, phần lớn các công ty này đã ngừng hoạt động hoặc giải thể.
Gần đây, dự án liên quan đến tiền số AntEX đã gây chú ý lớn. Ông Bình được cho là đã đầu tư qua quỹ chuyên về blockchain, giữ vai trò cố vấn, với kỳ vọng xây dựng hệ sinh thái tài chính phi tập trung. Tuy nhiên, sau khi giá trị token sụt giảm và website ngừng hoạt động, dự án gây ra nhiều tranh cãi.
Trên trang Facebook cá nhân, Shark Bình lên tiếng rằng đã tin nhầm người và kêu gọi minh bạch trong lĩnh vực crypto. Phía nhóm phát triển cũng lên tiếng phản hồi, cho rằng ông Bình có liên quan đến một số vấn đề trong quá trình hợp tác. Dù cả hai bên đều phủ nhận trách nhiệm, vụ việc hiện vẫn đang được dư luận quan tâm.
Ông Bình nhấn mạnh trên mạng xã hội rằng, hầu hết dự án crypto thất bại do thiếu ứng dụng thực tế, rủi ro thao túng cao, và cần hành lang pháp lý rõ ràng để bảo vệ nhà đầu tư.
Khối tài sản khổng lồ của Shark Bình
Theo thông tin từ báo Lao động, từ năm 2001, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bắt đầu khởi nghiệp với Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Hòa Bình (PeaceSoft), chuyên phát triển phần mềm cho doanh nghiệp, sau đó chuyển hướng sang thương mại điện tử. Sau 3 năm, PeaceSoft được định giá khoảng 6 triệu USD, trong đó Shark Bình sở hữu khoảng 2 triệu USD.
Năm 2013, PeaceSoft tái cấu trúc thành Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương lai – tiền thân của Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech (NextTech Group). Ông Nguyễn Hòa Bình giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật, với mục tiêu xây dựng tổ hợp công nghệ có giá trị tỷ USD, được kỳ vọng trở thành “Alibaba của Việt Nam”.
Theo công bố, NextTech đầu tư vào khoảng 20 doanh nghiệp thuộc 4 lĩnh vực chính gồm: Công nghệ tài chính, thương mại điện tử, logistics điện tử và giáo dục – xã hội.
· Công nghệ tài chính: Ngân Lượng, Vimo, AlePay, mPOS, NextPay.
· Thương mại điện tử: Bot Bán Hàng, CnV Loyalty, Coolmate, Ladipage, Myspa.
· Logistics điện tử: Boxme, HeyU, FastGo.
· Giáo dục – xã hội: TopCV, Schola, Tick.com.
Trong đó, Ngân Lượng và NextPay được xem là hai trụ cột. Cổng thanh toán Ngân Lượng, thành lập ngày 10.9.2012, từng nhiều lần tăng vốn từ 52,7 tỉ đồng lên gần 370 tỉ đồng, nhưng đến năm 2024 lại giảm trở lại mức 52,7 tỉ đồng.
Giai đoạn 2017–2022, Vimo và NextPay liên tục báo lãi. Riêng năm 2022, NextPay ghi nhận lợi nhuận trên 165 tỉ đồng.
Từ 2007–2017, NextTech được ví như “Alibaba của Việt Nam” và được bình chọn là một trong 10 doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn nhất đến sự phát triển Internet tại Việt Nam. Cũng trong giai đoạn này, Shark Bình nằm trong top những người có ảnh hưởng đến Internet Việt Nam, đặc biệt sau khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam.
Năm 2021, ông Nguyễn Hòa Bình công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án blockchain AntEx thông qua quỹ Next100 Blockchain, đồng thời giữ vai trò cố vấn chiến lược. Tuy nhiên, token AntEx nhanh chóng lao dốc, mất tới 99% giá trị. Đến tháng 3.2023, AntEx đổi tên thành Rabbit (RAB), song đồng token mới vẫn giảm hơn 95% so với đỉnh.
Bên cạnh các công ty trụ cột, Shark Bình từng là người đại diện pháp luật của nhiều doanh nghiệp thành lập trong giai đoạn 2012–2020 như: Taxially Việt Nam, WeShip Việt Nam, ShipChung Việt Nam, Giải pháp Công nghệ Hòa Bình, Công nghệ Phân phối O2O Việt Nam, Dịch vụ Công nghệ Tài chính Việt Nam và 12Trip. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp này hiện đã ngừng hoạt động hoặc giải thể.
Từ năm 2019, ông Nguyễn Hòa Bình trở thành nhà đầu tư (Shark) của chương trình Shark Tank Việt Nam.
Tại mùa 3, ông cam kết đầu tư 33,2 tỉ đồng; đến mùa 4, tổng số tiền cam kết đầu tư tăng lên hơn 37 tỉ đồng, với 9 thương vụ thành công trên sóng. Sau hai mùa, tổng số vốn ông Bình cam kết đầu tư lên tới hơn 70 tỉ đồng.