Sao “The Avengers” kể chuyện uống nhầm thuốc Viagra

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Thay vì uống thuốc Aspirin, nam diễn viên Jeremy Renner đã không may uống phải thuốc Viagra trên máy bay.

Trở thành khách mời của chương trình Jimmy Kimmel Live vào ngày 24/7 vừa qua, ngôi sao The Bourne Legacy – Jeremy Renner đã khiến khán giả vô cùng hứng thú khi kể về một kỷ niệm khó quên mà anh kinh qua trong chuyến bay gần đây của mình.

Nam diễn viên 41 tuổi này chia sẻ: “Khi lên máy bay, tôi có rất nhiều thời gian nên tôi phải tranh thủ ngủ. Thế nhưng, tôi lại không phải là người dễ ngủ. Lần đó, tôi bay từ London đến Los Angeles để dự một bữa tối và bắt chuyến bay ngay sau đấy để trở về London. Xuống sân bay là phải làm việc vì thế tôi cần ngủ trong lúc bay từ 10 đến 12 tiếng đồng hồ”.

sao-the-avengers-ke-chuyen-uong-nham-thuoc-viagra
Jeremy trong chương trình Jimmy Kimmel Live

Jeremy tiếp lời: “Để giúp tôi nghỉ ngơi, ai đó đã đưa cho tôi một vài viên thuốc giống như thuốc ngủ Ambien. Tôi cầm lấy một viên rồi uống và thấy chẳng có điều gì xảy ra hết. Tuy nhiên có một thứ khác lại xảy ra. Tôi chợt nhận ra rằng chữ A trên viên thuốc thực chất là chữ V. Suốt cả chuyến bay ấy, tôi không những không ngủ được mà hừng hực như cắm lửa trại vậy”.

sao-the-avengers-ke-chuyen-uong-nham-thuoc-viagra
Jeremy hài hước trong buổi phỏng vấn

MC chương trình vặn hỏi nam diễn viên The Avengers: “Ai đó đã đưa cho anh thuốc cường dương Viagra thay vì đưa thuốc ngủ Ambien phải không? Theo anh, lúc đó nên cần một bác sỹ hay một vài người bạn mới?”. Renner phải thừa nhận rằng anh cảm thấy thực sự xấu hổ vì tai nạn này nhưng may mắn thay hầu hết hành khách trên chuyến bay đều ngủ.

Jeremy Renner nói: “Các tiếp viên hàng không đã biến tôi thành trò cười. Họ nói rằng: Chúng tôi có thể giúp gì được cho ông không, ông Renner. Thật khôi hài, tôi đáp lại: Tôi cần đá, đá lạnh”.  

Trên thực tế, Jeremy yêu cầu tiếp viên lấy cho anh thuốc Aspirin nhưng không hiểu sao họ lại đưa thuốc Viagra cho anh. Nghe đến đây, MC Kimmel lý giải: “Họ không đưa Aspirin trên máy bay được bởi họ không muốn chịu trách nhiệm gì nếu anh bị dị ứng”.

Chia sẻ