Đây là trường hợp bệnh nhân nữ 64 tuổi, trú tại Thanh Oai, Hà Nội.
Ngay sau khi chẩn đoán, bác sĩ đã tiến hành kiểm tra cộng hưởng từ và phát hiện ra rằng mô não, đầu, ngực, bụng và chân tay của anh ta đều có dấu vết của sán dây lợn.
Cuối cùng, các bác sĩ đã phát hiện ra nguyên nhân thật sự của những vết bầm tím kỳ lạ trên chân tay của hai đứa trẻ. Đó là bởi vì cơ thể chúng đang nuôi sán dây lợn.
Theo một khảo sát của Viện Sốt rét – Ký sinh trung – Côn trùng Trung ương, có đến 3/4 dân số Việt Nam nhiễm các loại giun sán, trong đó có sán xơ mít.
Sán dây trưởng thành tạo ra hàng ngàn đốt sán mới, mỗi đốt có khoảng 50.000 trứng khiến chiều dài của sán trưởng thành lên tới 2-12 m, ký sinh trong ruột non nhiều năm.
Ký sinh trùng nói chung rất đáng sợ, thậm chí chỉ cần nhìn thấy cũng khiến bạn sợ chết khiếp. Nhưng trong đó, sán dây thực sự là loại ký sinh trùng khiến nhiều người phải khiếp vía hơn cả.