Quỳnh Nga tiết lộ Việt Anh là bạn diễn nam ăn ý nhất

TTT,
Chia sẻ

Quỳnh Nga đã có những chia sẻ thú vị khi bộ phim "Chồng cũ vợ cũ người yêu cũ" sắp kết thúc cũng là lúc cô đón tuổi mới với những niềm vui mới.

Gặp Quỳnh Nga ở thời điểm khi bộ phim Chồng cũ vợ cũ người yêu cũ sắp khép lại, cũng là lúc những năm tháng của tuổi mới mở ra thênh thang (Quỳnh Nga vừa kỷ niệm sinh nhật ngày 7/9 - PV), nữ diễn viên tràn đầy năng lượng tích cực và tươi trẻ. 

Quỳnh Nga bày tỏ cô vui khi vai diễn Minh Minh của mình trong Chồng cũ vợ cũ người yêu cũ được đón nhận. Ở những năm tháng đầu tiên của tuổi 35, Quỳnh Nga cũng tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết vì được làm công việc mình yêu thích. Nói về tương lai, cô lại bình thản gói gọn trong 2 chữ "tùy duyên".

Nhiều cảnh tình tứ của Minh Minh trong "Chồng cũ vợ cũ người yêu cũ" đã được tiết chế

Quỳnh Nga có thể tiết lộ đôi chút về đoạn kết phim Chồng cũ vợ cũ người yêu cũ sắp diễn ra?

Tôi chỉ có thể nói rằng bộ phim này sẽ có một cái kết rất đáng mong đợi với khán giả.

Bạn nói sao về những tranh cãi liên quan đến nội dung phim về sau có nhiều tình tiết drama, gây ức chế?

Là một diễn viên, tôi tôn trọng biên kịch, đạo diễn, tôn trọng bộ phim của mình tham gia. Tôi nghĩ mỗi người sẽ có một cách kể chuyện khác nhau. Ở góc độ người này có thể thấy bức xúc nhưng với người khác, họ lại tìm thấy bản thân mình ở trong câu chuyện đó. Bản thân tôi thì nghĩ rằng tất cả các tình tiết ở trong bộ phim này bạn cũng có thể tìm thấy ở đâu đó cuộc sống ngoài kia. Thế nên không thể nào chỉ vì trong cuộc sống của mình không có mà nghĩ rằng ở ngoài không có được. Cuộc sống là muôn hình vạn trạng, muôn màu muôn vẻ mà.

Quỳnh Nga: Không đặt tiêu chuẩn đàn ông vì "đặt quá nhiều rồi có tìm được ai đâu!" - Ảnh 2.

Bạn nghĩ sao khi nhiều người cho rằng tên tuổi của Quỳnh Nga gắn liền với các cảnh nóng trên màn ảnh?

Tôi nghĩ mình là diễn viên, rất khó để không nhận quay cảnh này hay cảnh khác, tất nhiên mình cũng kiểm soát nó một cách tối đa. Ví dụ như trong Chồng cũ vợ cũ người yêu cũ, nhân vật Minh Minh của tôi là một cô gái có tính cách tự do, phóng khoáng, nên khi yêu cô ấy rất cuồng nhiệt. 

Nhưng thực ra là tôi cũng đã kiểm soát khá nhiều những phân cảnh tình tứ của Minh Minh, bởi trong kịch bản là phải hôn nhiều hơn cơ (cười). Khi quay thì đã giảm 1 nửa số phân cảnh đáng lẽ phải hôn đi, bởi tôi nghĩ rằng phim truyền hình cũng nên tiết chế, nhất là khi phim còn chiếu cho nhiều đối tượng khán giả khác nhau.

Nhưng thú thật những phân cảnh gọi là “nóng” đó của Quỳnh Nga đều rất hấp dẫn, bạn có bí quyết nào không?

Tôi nghĩ đơn giản khi nhập vai thì mình là nhân vật, mỗi diễn viên sẽ có một lối diễn riêng. Tôi quan niệm khi mình diễn phải khiến người ta cảm nhận được đây là một cô gái đang rất hừng hực khí thế yêu đương. Tôi chỉ mong muốn khi mình làm bất cứ dạng vai nào cũng sẽ ra được màu của dạng vai đó. Ví dụ khi tôi đóng Nhã của phim Về nhà đi con, đến giờ khi xem lại những trích đoạn phim, mọi người vẫn rất ghét Nhã. 

Còn hiện tại khi xem sang Minh Minh, mọi người sẽ không thấy một chút bóng dáng của Nhã nữa. Không còn sự lả lơi hay ánh mắt mời gọi, dụ dỗ đàn ông, mà hoàn toàn là một cô gái nắm được buông được. Tôi cũng đã tò mò đi đọc comment của khán giả thì biết rằng khán giả rất thích nhân vật này, điều đó khiến tôi rất vui và trân trọng.

Công tâm mà nói, bạn diễn nam ăn ý nhất của Quỳnh Nga là ai?

Khó vậy! Trả lời câu này thì được lòng người này, e rằng tôi lại mất lòng người khác mất! Bạn diễn nam của tôi rất là nhiều, mỗi một người ở một giai đoạn lại có sự tương tác khác nhau. Ví dụ như Minh Hoàng của Chồng cũ vợ cũ người yêu cũ thì là một diễn viên trẻ, mang trong mình sự tinh nghịch, không nặng đầu, toan tính. 

Lúc đầu tôi cũng hơi lo lắng không biết sẽ phải diễn với bạn ấy như thế nào, có ăn ý, tạo được phản ứng hóa học không. Đến khi diễn cùng thì mới thấy là “ô, hay đó!”. Và sau này thì tôi cũng phát hiện ra bạn ấy đang quen một bạn gái hơn tuổi. Vậy nên có lẽ bạn ấy cũng có “mood” để diễn cùng mình. Khi diễn chung thì những cảnh như hôn nhau xong rồi ngượng ngùng, đó là sự ngượng ngùng thật của hai chị em chứ không phải diễn nữa.

Thế còn Việt Anh thì sao, người từng công khai thừa nhận diễn với Quỳnh Nga là “ăn xăm” nhất?

Đúng là từ trước đến giờ, trong số các bạn diễn thì anh Việt Anh là người cân cho tôi cảm xúc nhiều nhất, và vai diễn cùng Quỳnh Nga cũng là một vai mà anh phải diễn khá nặng. Ngược lại, bản thân tôi cũng có nhiều cảnh nặng nhất với anh Việt Anh trong phim Sinh tử. Hai người nói chuyện với nhau thôi mà cũng rất nặng nề, có nhiều ẩn ý sâu xa chứ không phải kiểu tình yêu bông đùa, trẻ con, chính vì thế khi diễn với nhau cần sự tung hứng nhất định. 

Rất may là 2 anh em đã chơi chung và nói chuyện với nhau rất nhiều, nên khi làm việc chung đã có sự hợp nhau nhất định. Thế nên ngoài Minh Hoàng là diễn viên rất trẻ, thì anh Việt Anh là người diễn viên khiến Quỳnh Nga cảm thấy dễ “vào” nhất trong các phân đoạn.

Gần đây Quỳnh Nga đăng ảnh cùng Hồng Diễm, đây có phải dự án mới của hai người?

Không, chỉ là hai chị em vô tình đi chung với nhau và chụp ảnh chung chứ không phải đóng chung dự án nào đâu ạ.

Sau Chồng cũ vợ cũ người yêu cũ, bạn đã nhận dự án mới nào chưa?

Hiện tại ở ngoài Bắc thì chưa, còn trong TP.HCM thì Quỳnh Nga có nhận một dự án webdrama, dự kiến cuối năm nay phát hành.

Không đặt tiêu chuẩn đàn ông

Bắt đầu bước sang tuổi 35, Quỳnh Nga có đặt ra những mục tiêu, dự định nào cho bản thân không?

Tôi nghĩ mục tiêu dự định cho mình thì nhiều lắm, nhưng cái quan trọng nhất của thời điểm hiện tại tôi nghĩ là sức khỏe. Ngoài ra công việc hiện tại của tôi cũng đang khá là ổn định. Việc mở chuỗi phòng tập là điều tôi thực sự yêu thích nên có cảm giác như cá gặp nước vậy. 

Nhưng cứ miệt mài làm việc như thế thì còn chỗ nào cho mục tiêu về tình yêu, gia đình nhỉ?

Có chứ, nhưng giờ chưa có thì cứ từ từ, thiếu gì chỗ đâu ạ! (cười).

Nhưng ở tuổi này rồi, thì ắt hẳn cũng sẽ phải có những lo toan gia đình, con cái, người ta gọi là bản năng làm mẹ ấy…

Tương lai chắc chắn là sẽ có, trong 1-2 năm nữa chẳng hạn, tôi nghĩ ít nhất mình chưa tìm được người nào thì cũng phải nghĩ tới chuyện mở lòng nhiều hơn, tìm xem có ai hợp với mình hay không. Còn tôi nghĩ con cái cũng là một cái duyên, mình không thể nào gượng ép được, biết đâu nó đến với mình ngày mai thì sao?

Quỳnh Nga: Không đặt tiêu chuẩn đàn ông vì "đặt quá nhiều rồi có tìm được ai đâu!" - Ảnh 6.

Quỳnh Nga từng nổi tiếng với tuyên bố đàn bà không cần đàn ông, bây giờ sau nhiều năm rồi thì quan điểm đó đã thay đổi hay chưa?

Mỗi người một thời điểm đều có những suy nghĩ khác nhau. Có thể ở thời điểm nói ra điều đó tôi từng cảm thấy không vui lắm, hay là thời điểm đó tôi cảm thấy đúng là không cần thật. Nhưng giờ thì cũng có chút thay đổi rồi. Người phụ nữ một mình cũng được, hay có người đàn ông bên cạnh cũng được, miễn là vui và hạnh phúc. Nếu có người bên cạnh mà người đó mang lại hạnh phúc cho mình thì tội gì mà không có? Còn nếu mình không may mắn, không thể kiếm được người đàn ông nào phù hợp thì thôi vậy, ta vẫn là một người phụ nữ độc thân vui vẻ.

Quỳnh Nga có đặt ra những tiêu chuẩn nào cho người đàn ông bước chân vào cuộc đời mình không?

Thôi đặt ra quá nhiều rồi mà có tìm được đâu (cười lớn). Nên giờ tôi nghĩ bỏ hết đi thôi, phải bỏ đi mới có được, chứ đặt ra là không ai đến đâu. Cuộc sống mà, như dòng nước chảy xuôi ấy, mình cứ muốn lội ngược dòng thì không thể nào tìm được chỗ đứng cho mình về sau, nên tốt nhất cứ thả trôi cho mọi thứ thoải mái nhất.

Cảm ơn Quỳnh Nga đã dành thời gian chia sẻ!

Chia sẻ