Quảng Nam: Cha "ma men" đánh chết con 7 tháng tuổi sau chầu nhậu

N.QUANG,
Chia sẻ

Sau chầu nhậu say, Phiên về phòng trọ rồi đánh vợ con khiến cho con trai chỉ mới 7 tháng tuổi tử vong ngay sau đó.

Sáng 22-5, Cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Phiên (23 tuổi; quê ở thôn Phước Bắc, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) về hành vi đánh đập vợ con khiến cháu bé 7 tháng tuổi tử vong.

Quảng Nam: Cha “ma men” đánh chết con 7 tháng tuổi sau chầu nhậu - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Phiên tại cơ quan công an.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 23h đêm 21-5, sau khi uống rượu say Nguyễn Văn Phiên trở về phòng trọ tại xã Điện Thắng Nam, huyện Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) thì xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Nguyễn Thị Hà Vi (19 tuổi, trú xã Điện Thắng Nam).

Trong lúc cãi nhau, Phiên có dùng bạo lực với chị Vi và cùng cháu N.B.B. (chỉ mới 7 tháng tuổi).

Nhận thấy trên cơ thể cháu B. có nhiều vết tím tái nên gia đình đã đưa cháu đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu B. đã tử vong ngay sau đó.

Hiện Công an thị xã Điện Bàn đang tạm giữ đối tượng Phiên và phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ