Quần soóc khỏe khoắn mẹ may cho bé

Thúy Lâm, ảnh: dana,
Chia sẻ

Kiểu quần này không khó thực hiện chút nào, mà ngược lại còn rất nhanh gọn nhé. Nếu nhà có máy khâu thì chẳng có lý do gì để mẹ không may ngay cho các bé nhà mình!

 

Bạn cần những nguyên vật liệu như sau: Cho 2 chiếc quần

- 2 mảnh vải sọc khoảng 50cm.

- 2 sợi thun

- 2 đoạn ruy băng trắng.

- Ghim nút.

 

Bước 1:

Xếp hai mép vải chồng lên nhau. Vì đây là mảnh vải sọc nên khi xếp bạn đặt mép vải bên trên thấp hơn mép bên dưới một đoạn để bạn dễ nhìn thấy các sọc kẻ và xếp chúng trùng khít lên nhau, khi cắt sẽ không bị lệch.

 

Bước 2:

Lấy một mảnh giấy lớn ướm lên chiếc quần mà con bạn thường mặc rồi cắt thành mẫu. Sau đó bạn dùng mảnh giấy đó làm mẫu, áp lên vải thật và cắt theo.

 

Bước 3:

May vắt sổ đường viền cho các mép vải gọn gàng.

 

Bước 4:

Úp hai mặt phải của vải lại, may đường đáy quần với nhau, còn phần nẹp quần hai bên bạn đừng vội may nhé, vì còn một thao tác gắn đai cho nó nữa.

 

Bước 5:

Cắt 1 đoạn ruy băng trắng với chiều dài của ruy băng bạn đo từ cạp quần xuống đến hết phần gấu, cộng thêm 3-4cm nữa. Sau đó bạn gập đôi dải ruy băng lại theo chiều dọc, gắn nó bám dọc theo nẹp quần

Dùng ghim nút cố định đoạn ruy băng lại.

 

Bước 6:

May đường nẹp ở 1 phía cạnh quần bắt đầu từ cạp đến hết đường viền gấu quần và dừng lại ở phần đường cong cách gấu 2-3cm như hình bên.

 

Bước 7:

Sau đó lộn trái mặt vải, may phần ống và cạp quần. Riêng phần cạp bạn có thể may chun trực tiếp hoặc để thừa một đoạn để luồn chun sau.

 

Nếu may quần cho bé gái bạn thêm một chiếc nơ xinh xắn nữa nhé!

 

 

Bước 8:

Nếu để thừa một đoạn ở cạp quần thì giờ bạn chỉ việc luồn chun là xong!

Đơn giản mà trông bé cũng rất thời trang phải không các mẹ?
 

Những chiếc quần soóc này rất hợp cho bé mặc ở nhà hoặc đi chơi cùng các bạn; vừa thoải mái lại vừa năng động nữa chứ!

 
Chúc các mẹ thành công nhé!
Chia sẻ