Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố 10 bị can trong đường dây núp bóng Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An, dùng chiêu "vẽ bệnh", dọa vô sinh, ung thư để ép hàng nghìn bệnh nhân chi hàng chục tỷ đồng cho các gói điều trị giá cao.
Bằng thủ đoạn "vẽ bệnh", thổi phồng tình trạng sức khỏe, tạo tâm lý hoang mang rồi ép người bệnh sử dụng các gói điều trị với chi phí cao gấp nhiều lần giá trị thực, nhóm đối tượng núp bóng hoạt động khám, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Tin vào quảng cáo thẩm mỹ phụ khoa trên mạng, nhiều phụ nữ rơi vào "ma trận" phòng khám tư, bị vẽ bệnh, dọa bệnh và chi hàng trăm triệu đồng cho các dịch vụ không cần thiết.
Khám phụ khoa giá rẻ, quảng cáo "khỏi nhanh", nhưng phía sau là chiêu trò "vẽ bệnh", ép khách dùng dịch vụ giá cao, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Trước phản ánh gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội, Sở Y tế Gia Lai khẩn trương vào cuộc kiểm tra, làm rõ và cam kết sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm.
Sở Y tế TP.HCM vừa xử lý vi phạm một phòng khám đa khoa do tái diễn hành vi “vẽ bệnh, moi tiền,” gây bức xúc dư luận. Đó là phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Y học Sài Gòn, tọa lạc tại số 153-155 Nguyễn Văn Cừ, Phường 2, Quận 5.
Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, tác động của quảng cáo sai lệch trên mạng xã hội có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về sức khoẻ và tài chính khi người dân bị thu hút đến các cơ sở không phép và sử dụng các kỹ thuật y tế không an toàn.
Thanh tra Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã xử phạt hành chính bác sĩ chuyên khoa I, đồng thời đình chỉ 2 tháng hoạt động của Phòng khám chuyên khoa Ngoại (Phòng khám đa khoa Tây Nguyên, số 111 đường Trần Phú, TP.Pleiku, Gia Lai) vì vô cớ cắt bao quy đầu của bệnh nhân.