Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh, số ca mắc bệnh tay chân miệng trên địa bàn thành phố trong tuần 22 là 977 ca, tăng 19,5% so với trung bình 4 tuần trước.
Bệnh tay chân miệng là một trong những dịch bệnh rất hay gặp ở trẻ em. Bệnh rất dễ lây lan nên nếu không được điều trị đúng cách có thể trở thành dịch và đe dọa sức khỏe của cộng đồng.
Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2018, cả nước ghi nhận 61.821 trường hợp mắc tay chân miệng rải rác tại 63 tỉnh, thành phố. Trong đó có 29.324 trường hợp nhập viện và 6 trường hợp tử vong.
Bệnh tay chân miệng có những dấu hiệu khá giống với nhiều bệnh khác nên thường gây nhầm lẫn, dẫn tới việc chữa bệnh chậm trễ, bệnh phát triển nặng và biến chứng nguy hiểm.
Hầu hết các trường hợp trẻ bị tay-chân-miệng đều tự khỏi sau vài ngày. Nhưng nếu mắc phải loại virus độc mang tên EV71 thì rất nguy hiểm, nguy cơ tử vong cao.
Bệnh tay chân miệng hiện chưa có vắc xin điều trị. Vì vậy, để phòng bệnh cho con, các mẹ tuyệt đối không nên sử dụng các bài thuốc chưa có cơ sở khoa học kiểm chứng.