Park Shin Hye bỏ dùng điện thoại, ăn rau dại đúng kiểu "người rừng"

Quỳnh Anh,
Chia sẻ

Có thể thấy rõ sự thay đổi của Park Shin Hye qua vài ngày sống trong rừng với "Little house in the forest" tập 4.

So sánh với thời điểm bắt đầu show Little house in the forest, ta có thể thấy một Park Shin Hye bớt vồn vã hơn, sống chậm hơn, thư thái hơn, và làm các công việc tay chân cũng… thuần thục hơn.

Những thử thách của "Little house in the forest" có vẻ ngày càng "khó nhằn" hơn khi trong tập 4, cả Park Shin Hye và So Ji Sub đều phải vào rừng tìm các loại rau có thể ăn được để nấu ăn.

Tập 4 "Little house in the forest": Park Shin Hye và So Ji Sub thực hiện nhiệm vụ tìm rau rừng

Tuy nhiên, việc này có vẻ chẳng hề hấn gì với Park Shin Hye khi cô nàng chẳng mất bao lâu đã hái được 2 loại rau về ăn cùng món đậu phụ chiên ngon lành.

Tập 4 "Little house in the forest": Park Shin Hye hấp rau rừng bằng lồng hấp tự chế

Tập 4 "Little house in the forest": Park Shin Hye làm món bít-tết với măng tây

Tập 4 "Little house in the forest": Park Shin Hye đi quanh căn nhà để bắt sóng điện thoại

Park Shin Hye bỏ dùng điện thoại, ăn rau dại đúng kiểu người rừng - Ảnh 5.

Tài nấu nướng của Park Shin Hye ngày càng "lên tay".

Biết làm nhiều thứ hơn là tốt, nhưng nếu chúng ta phải từ bỏ một phần nào đó trong cuộc sống thì sao? Đó là điều Park Shin Hye đã phải làm: không dùng điện thoại trong khoảng thời gian sau 6h tối.

Đối với giới trẻ bây giờ, thật khó mà tưởng tượng ra cuộc sống không có điện thoại thông minh khi hầu hết chúng ta đều bị lệ thuộc ít nhiều. Park Shin Hye cũng không phải là ngoại lệ. Dù vậy, cô nàng chỉ có 10 phút để sử dụng trước khi phải chính thức tắt nguồn điện thoại đi. Thậm chí, Shin Hye còn phải chật vật mất mấy phút tìm chỗ có sóng điện thoại để gọi cho mẹ mình.

Tập 4 "Little house in the forest": Park Shin Hye làm món đậu phụ chiên ăn với rau rừng

Không có điện thoại, Park Shin Hye có vẻ bớt hoạt bát hơn. Không gian yên tĩnh, không có tiếng nhạc để cô nàng ngân nga hát hay nhảy theo. Đêm tối buông xuống dần dù không có điện thoại để xem giờ chính xác. Park Shin Hye chỉ lặng lẽ ăn uống, đi chặt củi cho lò sưởi trong nhà lỡ như nguồn điện mặt trời đã tích không đủ cho cả đêm, lặng lẽ đọc sách rồi đi ngủ.

Park Shin Hye bỏ dùng điện thoại, ăn rau dại đúng kiểu người rừng - Ảnh 7.

Buổi tối trong rừng đã không có việc gì làm, vậy mà Park Shin Hye còn tắt cả điện thoại.

Cũng tương tự như So Ji Sub, trong tập này Park Shin Hye cũng được yêu cầu nấu món ăn hạnh phúc của bản thân mình. Cô đã chọn nấu món canh tương đậu với khoai tây, một món rất thường nhật và đơn giản mà mẹ vẫn thường nấu khi cô nàng bị ốm và không nuốt nổi món nào khác.

Park Shin Hye bỏ dùng điện thoại, ăn rau dại đúng kiểu người rừng - Ảnh 8.

Không phải sơn hào hải vị, canh đậu tương nấu với khoai tây mới là món ăn vỗ về tuổi thơ của Park Shin Hye.

Tập 4 "Little house in the forest": Park Shin Hye nấu canh đậu tương

Đón xem tập 5 của "Little House in the Forest" trên kênh tvN vào 19:50 tối thứ Sáu ngày 4/5 theo giờ địa phương.

Chia sẻ