Ông bố giả gái làm mẫu ảnh cho con, đến khi phóng to ra bức tranh con vẽ mà sốc ngược, tức không nói nên lời!

Thùy Anh,
Chia sẻ

Vì đam mê của con trẻ nên đôi khi các bậc phụ huynh cũng phải hi sinh chút ít vì nghệ thuật.

Để tạo ra niềm vui cho con trẻ trong thời gian trường học đóng cửa, các bậc cha mẹ phải luôn biến hóa không ngừng để nghĩ ra những hoạt động giải trí cho các bé. Những trò chơi lành mạnh sẽ giúp trẻ tránh được những tác động tiêu cực khi ở nhà quá lâu mà không được đến trường. Vì vậy, nhiều bậc phụ huynh không ngại khi bỏ đi hình tượng nghiêm túc cho con trẻ có cái mà học tập.

Điển hình như mới đây, cộng đồng mạng được một pha cười ra nước mắt trước hình ảnh một ông bố cam chịu tạo dáng cho con trai mình thể hiện năng khiếu hội họa của mình. 

Ông bố đã gạt bỏ vẻ ngoài nam tính để hóa thân thành một thiếu nữ, quấn chăn làm váy, đeo bờm, cầm tô... tạo ra tổng thể hết sức hài hước, với mục đích là cho con có cái làm mẫu bài tập.

Vì đam mê của con, ông bố trở hóa trang thành cô nàng nữ tính.

Ông bố diện một chiếc váy trắng được thiết kế từ một chiếc chăn kết hợp với phụ kiện băng đô hồng nữ tính. Người đàn ông với vẻ mặt cam chịu tạo dáng cho con trai của mình phác họa. Trước dáng vẻ ấy, cậu con trai thì vô cùng thích thú phác họa lại dáng vẻ nữ tính của bố. 

Người bố hy sinh vẻ ngoài của bản thân để mang lại cho cậu bé đúng kiểu "người mẫu" mong muốn. Đôi lúc, phụ huynh cũng vì niềm đam mê nghệ thuật của con trẻ mà hy sinh thôi!

 - Ảnh 2.

Biểu cảm bất lực của người bố khi tạo dáng cho con vẽ tranh.

Thành quả, bức tranh của con trai cũng thu về nhiều lời bình luận của CĐM. Bằng những nét vẽ đơn giản, em đã phác họa một bức tranh vô cùng vui nhộn về người bố. Nhìn vào thành phẩm và thao tác, ai cũng bật cười với năng khiếu vẽ í ẹ của em. Để có thể vẽ tốt, có lẽ cậu bé này phải rèn luyện thêm thời gian dài rồi!

 - Ảnh 3.

Cậu bé thao tác chuyên nghiệp để phác họa bố của mình.

Một số độc giả đã để lại những bình luận vô cùng thú vị:

- “Nhìn mặt ông bố cũng vui vẻ”.

- "Ông bố thật kiên nhẫn khi đứng tạo dáng cho con trai vẽ tranh".

- “Chắc em cũng phải dạy con mình tập vẽ”.

Nguồn: Ở nhà vui thấy bà

Chia sẻ