Theo luật sư, hành vi vi phạm về nồng độ cồn gây tai nạn là tình tiết làm tăng nặng trách nhiệm hành xử, là tình tiết định khung tăng nặng hình phạt với tài xế.
Bước đầu cảnh sát xác định, tài xế điều khiển ô tô gây tai nạn liên hoàn với 5 xe máy và 2 chiếc xe con khác. Qua kiểm tra ban đầu, nam tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,861mg/lít khí thở.
Liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn tại đường Láng (Hà Nội) khiến nữ công nhân môi trường tử vong, sáng 23/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân Lê Thị Thu Hà (sinh năm 1977).
Thẫn thờ ngồi trong góc giường, con trai của nữ lao công xấu số nghẹn ngào nói: "Ban ngày mẹ chạy xe ôm, tối thì mẹ đi làm công nhân dọn vệ sinh môi trường. Mẹ nói em học bài xong mẹ sẽ về, mà mẹ có về nữa đâu...".
Chứng kiến cảnh chị Hà bị chiếc xe ô tô đâm trúng, kéo lê hàng trăm mét, rất đông đồng nghiệp của chị gục ngã, khóc ngất tại hiện trường. Theo lời chia sẻ của các đồng nghiệp, chị Hà là người chịu khó, hòa đồng và làm việc rất chăm chỉ.
Cơ quan công an đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc người đàn ông điều khiển xe ô tô tông hàng loạt người trên phố Hà Nội, làm nữ công nhân môi trường tử vong, 2 người khác bị thương.